Mới nhất

Trò chơi ‘không biết’

Trò chơi ‘không biết’

TP - Đại biểu Quốc hội Mỹ vừa ủng hộ cách hạn chế nạn “tôi không biết” mà người có quyền thường lạm dụng để biện minh cái sai. Tiếp cận tờ khai thuế của cựu Tổng thống Donald Trump hôm 1/12, chủ tịch một ủy ban hạ viện hưởng ứng luật hóa buộc các tổng thống công khai thuế. Trump là bậc thầy viện dẫn “tôi không biết” để hóa giải nhiều thứ tréo ngoe nhưng giờ đây có cách khắc chế điều này.
Cái bóng hoàng hôn

Cái bóng hoàng hôn

TP - Cựu Tổng thống Donald Trump lại hứng tai ương trên nẻo đường tái tranh cử khởi động mới chục ngày. Tòa án Tối cao vừa ra phán quyết phá vỡ sự ngang ngạnh của ông về tiết lộ tờ khai thuế. Thao túng chính trị mấy cũng khó thoát khỏi vòng cương tỏa của hệ thống kiểm soát quyền lực, nhất là quyền lực đạo đức.
Gây khó chính mình

Gây khó chính mình

TP - Donald Trump vừa tuyên bố tranh cử tổng thống lần ba liên tiếp. Ngày 15/11, ông gửi đơn lên ủy ban bầu cử và mở tài khoản gây quỹ.
Thua trong thế thắng

Thua trong thế thắng

TP - Bầu cử quốc hội Mỹ giữa kỳ, tác động mạnh chiến cuộc Nga-Ukraine, sắp ngã ngũ. Tuân thủ quy luật nghiệm đúng từ 16/18 lần đối đầu lưỡng đảng trước đấy kể từ Thế chiến thứ hai, lần này, đảng Cộng hòa có thể nắm quyền Hạ viện khi họ không kiểm soát Nhà Trắng. Nhưng đảng Dân chủ, thậm chí cả Liên minh châu Âu (EU), đều thở phào về cán cân mà họ tin thua trong thế thắng.
Cầu viện quá khứ

Cầu viện quá khứ

TP - Tổng thống Mỹ Joe Biden, hai cựu tổng thống Barack Obama và Donald Trump vừa có cuộc đụng độ hy hữu trước thềm bầu cử quốc hội tuần tới. Ngày 5/11, họ đến Pennsylvania, bang chiến địa quyết định ai làm chủ Thượng viện. Hiện diện của họ cho thấy quá khứ luôn được tận dụng do ít bị cử tri chê trách dù chính cử tri khắt khe ở khía cạnh khác.
 Lại nóng nhân tài

Lại nóng nhân tài

TP - Chiến lược Cường Quốc Nhân tài của Trung Quốc (TQ) lại gây chú ý. Ngày 22/9, một điều tra độc lập chỉ ra hiệu quả thâm hậu của Chiến lược cùng hậu quả công nghệ Mỹ liên tục bị bào mòn. Dù Mỹ tỉnh ngộ đến đâu, những gì TQ thu hoạch được là các bước nhảy khổng lồ.
Quan hệ Nga-Trung lúc nước sôi lửa bỏng

Quan hệ Nga-Trung lúc nước sôi lửa bỏng

TP - Theo một nhà phân tích chính trị Úc, Trung Quốc hiện giữ thế thượng phong trong mối quan hệ với Nga và Chủ tịch Tập Cận Bình không còn phải chuẩn bị chiều theo ý Mátxcơva.
Những người Anh cầm biểu ngữ (Sưởi ấm hay ăn/Tất cả chúng tôi cần sự ấm áp) trong một cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ giúp đỡ người dân chi trả hóa đơn năng lượng của họ. Ảnh: AP.

Châu Âu, Mỹ vật vã đối phó khủng hoảng năng lượng

TPO - Trong bối cảnh nguồn cung dầu mỏ, khí đốt giảm khi mùa đông ở châu Âu, Bắc Mỹ đang đến gần, nhiều nước phải đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để đối phó khủng hoảng năng lượng như áp giá trần khí đốt, cấm sạc xe điện, giảm chiếu sáng, tăng nợ công để giúp chi trả hóa đơn của hộ gia đình, doanh nghiệp…
 Biển Đông dậy sóng

Biển Đông dậy sóng

TP - Chuyến thăm lịch sử Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 2-3/8 khiến Biển Đông dậy sóng. Trung Quốc (TQ) bao vây Đài Loan chưa từng có, còn Mỹ lo rủi ro vượt kiểm soát. Không ai cản nổi Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc) trừ bà và, giờ đây, không ai kể cả bà có thể biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra.
Tàu đi, sóng bỗng dâng cao

Tàu đi, sóng bỗng dâng cao

TP - Chiều 3/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rời đảo Đài Loan (Trung Quốc) sang thăm Hàn Quốc rồi tới Nhật Bản. Chiều 5/8, Trung Quốc tuyên bố áp dụng lệnh trừng phạt với quý bà hồng Pelosi (bà mặc bộ đồ hồng ấn tượng khi thăm Malaysia và Đài Loan) cùng các thành viên trong gia đình bà. Việc áp đặt biện pháp trừng phạt (nhiều khả năng là phong tỏa tài sản, từ chối cấp thị thực) sẽ tạo tiền lệ với các chuyến thăm của quan chức Mỹ tới Đài Loan.
Nước đôi

Nước đôi

TP - Ông Ranil Wickremesinghe được quốc hội Sri Lanka chọn làm tổng thống hôm 20/7 gửi đến đồng bào hai thông điệp đối lập. Ông dọa trấn áp biểu tình nhưng nói mình là bạn của nhân dân. Phát ngôn nước đôi cho thấy ông không dễ bị đánh bại song cũng khó đạt niềm tin.
Thống đốc ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina

Hệ lụy gì từ việc Nga vỡ nợ?

TPO - Nga quá thời hạn chót của giai đoạn ân hạn trong 30 ngày để trả nợ cho các bên nắm giữ trái phiếu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cần chờ một thời gian nữa mới có thể xác nhận việc Nga có vỡ nợ hay không.