Cơ hội cuối cùng

Cơ hội cuối cùng
TP - Người dân Hy Lạp bắt đầu có hy vọng về khả năng sẽ được nới lỏng chiếc vòng kim cô mà các chủ nợ đang siết chặt đối với nước này sau khi người đứng đầu nhóm Bộ trưởng tài chính châu Âu, Thủ tướng Luxembourg Jean Claude Juncker, để ngỏ khả năng kéo dài thời gian cho Hy Lạp đạt được mục tiêu cắt giảm chi tiêu ngân sách.

Trước đó, Hy Lạp từng được nhận được sự hỗ trợ từ châu Âu song những điều kiện tài chính khắc nghiệt của gói cứu trợ thứ nhất đã khiến cho nền kinh tế Hy Lạp không có cơ hội để phục hồi.

Các đòi hỏi nghẹt thở của chủ nợ đã châm ngòi làn sóng bất bình trong xã hội và là nguyên nhân khiến cho chính phủ tiền nhiệm sụp đổ.

Tuy nhiên, nếu như không nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài, Hy Lạp sẽ rơi vào cảnh vỡ nợ và hậu quả của điều này khó có thể lường trước.

Chính vì nhận thức được tình thế khó khăn trên, nên sau khi nhậm chức, Tân Thủ tướng Antonis Samaras một mặt cam kết sẽ thực thi đầy đủ các điều kiện mà chủ nợ đưa ra để được nhận gói cứu trợ thứ hai, mặt khác phải tìm cách để không rơi vào vết xe đổ của chính phủ tiền nhiệm.

Trong nỗ lực đó, tại cuộc gặp với Thủ tướng Jean Claude Junker, ông đã đề nghị châu Âu gia hạn thêm cho Hy Lạp hai năm để đạt được mục tiêu cắt giảm ngân sách.

Ông Samaras nói với báo giới: “Tất cả những gì chúng tôi muốn là thêm một chút không khí để thở, để cho nền kinh tế có cơ hội hoạt động và tăng thu nhập quốc gia. Chúng tôi không xin thêm tiền, chỉ cần thời gian”. Lời đề nghị của ông đã nhận được sự ủng hộ của người đứng đầu Eurogroup.

Thủ tướng Luxembourg nói rằng quyết định về việc kéo dài thời gian cho Hy Lạp phụ thuộc vào bản đánh giá của các chuyên gia Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về tiến bộ mà quốc gia này đạt được trong việc thực hiện các cam kết của mình.

Theo kế hoạch, bộ ba chủ nợ gồm Ngân hàng trung ương châu Âu, IMF và Ủy ban châu Âu sẽ đến Hy Lạp trong tháng 9 để nhận định về kết quả thực hiện các điều kiện trong gói cứu trợ.

Chiến thắng của Thủ tướng Samaras, người ủng hộ Hy Lạp tiếp tục nhận cứu trợ của châu Âu, trong cuộc bầu cử vừa qua chứng tỏ đa số người dân Hy Lạp chưa muốn từ bỏ gia đình EU.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn đang chồng chất và người Hy Lạp còn phải chứng tỏ với thế giới quyết tâm vượt khó của mình.

Ông Juncker đã nói đây là cơ hội cuối cùng và hy vọng rằng dưới sự điều hành của ông Samaras, người dân Hy Lạp sẽ không bỏ lỡ điều này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.