10 cảnh sát Afghanistan bị đánh thuốc mê rồi bắn chết

Tỉnh Uruzgan là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh giữa quân chính phủ và Taliban.
Tỉnh Uruzgan là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh giữa quân chính phủ và Taliban.
TPO - Giới chức Afghanistan ngày 26/1 cho biết, một cảnh sát nước này bị tình nghi hoạt động cho Taliban, đã đánh thuốc mê và bắn chết 10 đồng nghiệp ở tỉnh Uruzgan, miền Nam nước này.

Phát ngôn viên chính quyền tỉnh Uruzgan- Dost Mohammad Nayab cho biết, Taliban đã tấn công một đồn cảnh sát tại quận Chinarto, tỉnh Uruzgan vào khuya thứ hai 25/1. Một sĩ quan đã đánh thuốc mê 10 cảnh sát, báo cho Taliban đến cùng giết họ, lấy vũ khí, đốt cháy đồn rồi trốn thoát.

"Kết quả điều tra cho thấy viên cảnh sát này có liên hệ với Taliban. Hắn đã đánh thuốc mê các đồng nghiệp và giết khi họ đang bất tỉnh”, ông Dost Mohammad Nayab xác nhận.

Những vụ tấn công nội gián trong lực lượng cảnh sát Afghanistan đang trở thành mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất nước này. Hơn 100 binh sĩ nước ngoài và cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nội gián những năm gần đây.

Hôm 17/1, 4 cảnh sát Afghanistan đã bắn chết 9 đồng nghiệp tại Uruzgan, trước khi đầu quân cho Taliban.

Lực lượng an ninh Afghanistan bấy lâu nay "nổi tiếng" với tỷ lệ đào ngũ cao khi đối mặt với sự trỗi dậy của phiến quân Taliban. Một số lượng nhỏ còn bị cáo buộc tham nhũng, bắt cóc, sử dụng ma túy, giết người và lạm dụng trẻ em.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG