100 nữ sinh bị bắt cóc ở Nigeria

Vụ bắt cóc xảy ra ở bang Borno của Nigeria
Vụ bắt cóc xảy ra ở bang Borno của Nigeria
TPO - Theo hãng tin Aljiazeera, 100 nữ sinh trung học ở trường Chibok, bang Borno của Nigeria vừa bị một số kẻ có vũ trang bắt cóc hôm nay, 15/4.

Vụ bắt cóc xảy ra một ngày sau vụ đánh bom khiến 71 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương ở Abujia.

“Một đoàn xe chở các tay súng, chúng điên cuồng bắt cóc các nữ sinh”, ông Emmanuel Sam, một quan chức giáo dục ở thị trấn Chibok cho biết.

Một nhân chứng cho hay, những kẻ tấn công “dùng xe tải và xe máy thẳng tiến đến trường học”, áp đảo những binh sỹ được triển khai để bảo vệ trường. Ông nói thêm, những binh sỹ này được điều động để tăng cường an ninh cho kì thi hàng năm.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ bắt cóc này. Tuy nhiên, các nhà chức trách đang nghi ngờ nhóm khủng bố Boko Haram có liên quan đến vụ việc.

Nhóm khủng bố Boko Haram muốn thiếp lập một nhà nước do luật Hồi giáo thống trị ở đông bắc Nigeria. Người theo đạo Hồi chủ yếu sống ở bắc Nigeria trong khi ở miền Nam đa số là người theo đạo Cơ-đốc.

Theo Theo Aljiazeera
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.