104 người thương vong trong vụ khủng bố ở Tân Cương

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tuần tra tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương. Ảnh: Xinhua
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tuần tra tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương. Ảnh: Xinhua
TP - Vụ khủng bố hôm Chủ nhật tại khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc khiến 50 người thiệt mạng, 54 người bị thương, hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua dẫn thông báo của chính quyền địa phương hôm 26/9.

Chính quyền Tân Cương thông báo, trong số 50 người chết, có 40 nghi phạm thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Các vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng ở chợ ngoài trời và hai đồn cảnh sát vào khoảng 5h sáng Chủ nhật, giết chết 4 cảnh sát và 6 người khác ở huyện Luân Đài.

Cảnh sát sau đó tấn công những kẻ khủng bố, khiến 40 nghi phạm bị bắn chết hoặc kích bom tự sát, đồng thời bắt giữ 2 nghi phạm. Kẻ tình nghi cầm đầu nhóm tấn công khủng bố được xác định là Mehmet Tursun đã bị tiêu diệt.

Điều tra ban đầu cho thấy, cha mẹ nghi phạm vốn là công chức nhà nước, đã truyền bá tư tưởng “tôn giáo cực đoan” và tuyển mộ các thành viên cho băng nhóm bạo lực của mình trong số những người làm cùng.

Các cuộc tấn công bạo lực tại Tân Cương, nơi có cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ sinh sống, đã khiến hơn 300 người thiệt mạng trong vòng một năm rưỡi qua. Chính quyền Trung Quốc vừa xoa dịu vừa tỏ thái độ cứng rắn trong cách giải quyết tình hình căng thẳng tại Tân Cương.

Tòa án tối cao và Bộ Công an Trung Quốc đã ra một chỉ thị chung, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc trên toàn quốc về cách xử lý những vụ khủng bố và tôn giáo cực đoan, mô tả những vụ việc như vậy là một “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với an ninh quốc gia và ổn định xã hội.

Chỉ thị được đăng tải trên trang tin của Tòa án tối cao và Bộ Công an kêu gọi các thẩm phán, nhân viên tòa án và cảnh sát cần phân biệt hành động bất hợp pháp của những tín đồ cực đoan với hoạt động tôn giáo bình thường.

Theo chỉ thị, họ cần tránh phân biệt tôn giáo hoặc các tộc người thiểu số, gây trở ngại quyền tự do thực hành tôn giáo của công dân và cần tôn trọng phẩm giá cá nhân của các nghi phạm và người bảo vệ họ. Tuy nhiên, Trung Quốc hết sức quyết liệt trong vấn đề xử lý chủ nghĩa ly khai.

Ngày 23/9, một tòa án ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương kết án tù chung thân đối với giáo sư kinh tế người Duy Ngô Nhĩ, Ilham Tohti, về tội kích động chủ nghĩa ly khai tại khu tự trị này.

Theo Theo Xinhua, SCMP
MỚI - NÓNG