1/10 người Mỹ sống nhờ... Tem Lương thực

1/10 người Mỹ sống nhờ... Tem Lương thực
TPO - Khủng hoảng đã buộc 32,2 triệu người - tương đương 1/10 dân số Mỹ, phải sống nhờ Tem lương thực (Food Stamp), một hình thức chống đói của Chính phủ Mỹ.
1/10 người Mỹ sống nhờ... Tem Lương thực ảnh 1
Một khẩu phần ăn tối thiểu của Tem Lương thực. Ảnh: AP

Tem Lương thực là chương trình chống nạn đói, giúp người nghèo mua hàng tạp phẩm, đảm bảo cuộc sống tối thiểu.

Tháng một vừa qua, Trung bình mỗi người nhận được 112,82 USD và số người phải nhận tem lương thực đã lên tới 32,205 triệu, cao nhất kể từ 5 tháng qua.

"Mỗi tuần trôi qua lại có nhiều cá nhân đến nhận SNAP/Food Stamp", Trung tâm Nghiên cứu và hành động Lương thực Mỹ, một tổ chức chống nạn đói, cho biết. (SNAP là Chương trình Hỗ trợ bổ sung Dinh dưỡng -Supplemental Nutrition Assistance Program).

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đang ở mức 8,1% trong tháng hai, cao nhất 25 năm qua. Tuần trước, tức là tuần cuối cùng của tháng Ba có thêm khoảng 669.000 người xin hưởng trợ cấp, cao nhất trong 26 năm qua.

Đêm nay, Bộ Lao động Mỹ sẽ thông báo tình trạng thất nghiệp tháng Ba.

Số người nhận Tem lương thực trong 5 tháng gần đây:

Tháng 9/2008: 31,587 triệu người
Tháng 10/2008: 31,050 triệu người
Tháng 11/2008: 31,097 triệu người
Tháng 12/2008: 31,784 triệu người
Tháng 1/2009: 32,205 triệu người

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.