116 người chết trong lốc xoáy kinh hoàng ở Mỹ

116 người chết trong lốc xoáy kinh hoàng ở Mỹ
TPO - Trận lốc xoáy kinh hoàng nhất hơn 60 năm qua đã quét qua thành phố Joplin, bang Missouri (Mỹ) vào hôm Chủ nhật tuần trước, để lại hậu quả nặng nề: 116 người chết, 2.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Chỉ huy trưởng đội cứu hỏa ở Joplin nói, 30% trong số 50.000 dân sinh sống ở thành phố này bị phá hủy. Joplin bị chia cắt làm hai.

Cơn lốc xoáy cũng làm hư hỏng nhà thờ, xe cộ và làm bật gốc cây cối... Theo các quan chức địa phương, vẫn chưa thể ước tính số người bị thương, cũng như dự đoán số người chết sẽ còn tăng lên.

Đây cũng chỉ là một trong 68 lốc xoáy được báo cáo xảy ra ở bảy bang vùng Trung Tây từ Oklahoma đến Wisconsin vào cuối tuần.

Trận lốc xoáy tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ xảy ra vào năm 1947 ở Woodward, bang Oklahoma, khiến 181 người thiệt mạng.

Thống đốc bang Missouri - Jay Nixon - nói, nhìn cảnh tan hoang như thế này tôi thực sự không thể nào tin nổi vào mắt mình. Tổng thống Barack Obama cũng đã gọi điện chia buồn với Thống đốc bang.

Vũ Kiều
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).