1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi

1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi
TPO - Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines đã làm 1.200 người thiệt mạng, trong đó riêng tỉnh Leyte có khoảng 1.000 người chết. Thi thể các nạn nhân trôi dạt khắp nơi.

> Xác nạn nhân siêu bão Hải Yến nằm la liệt ở Philippines

Trong số 20 tỉnh ở Philippines chịu ảnh hưởng của cơn bão Haiyan, địa phương thiệt hại nặng nhất là tỉnh Leyte với ước tính sơ bộ 1.000 người chết. 200 nạn nhân thiệt mạng khác ở các tỉnh còn lại.

Siêu bão kèm theo mưa lớn khiến mực nước ở Philippines tăng cao, thi thể các nạn nhân trôi dạt khắp nơi.

Theo Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Philippines Gwendolyn Pang, số người thiệt mạng còn có thể tăng lên khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục phát hiện thêm các thi thể nạn nhân.

Hiện Philippines đang đối mặt với tình trạng đổ nát và hoang tàn. Người dân Philippines mô tả rằng “cơn bão khủng khiếp như một trận sóng thần”.

Một số hình ảnh Philippines bị siêu bão Haiyan “xé nát”:

1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 1
1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 2
1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 3
1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 4
1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 5
1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 6
1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 7
1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 8
1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 9
1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 10
1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 11
1.200 người Philippines chết, thi thể trôi dạt khắp nơi ảnh 12

Nguyễn Thủy

Theo Reuter

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.