Malaysia: Tranh cãi việc đồng phục nữ sinh quá khêu gợi

Malaysia: Tranh cãi việc đồng phục nữ sinh quá khêu gợi
TP - Bộ trưởng Giáo dục Malaysia ngày 26/5 bác bỏ chỉ trích của một nhóm Hồi giáo rằng đồng phục của các nữ sinh quá khêu gợi và có thể kích thích cho các vụ hãm hiếp.

Bộ trưởng H.Hussein khẳng định Bộ Giáo dục sẽ không thay đổi đồng phục học sinh vì nó không đến mức như lời chỉ trích, nhưng hứa rằng các quan chức sẽ xem xét kỹ vấn đề này.

“Thật không phải nếu đổ lỗi cho các chàng trai, cô gái và quần áo chúng mặc cho những hành động như hãm hiếp”, ông Hussein nói.

Đồng phục học sinh trở thành vấn đề nóng trên báo chí địa phương sau khi Hiệp hội Sinh viên Hồi giáo quốc gia, một nhóm ít được biết đến, ra tuyên bố vào tuần trước rằng bộ đồng phục trắng của các nữ sinh quá mỏng và có thể kích thích cho những vụ hãm hiếp.

Nhóm Hồi giáo có 5.000 thành viên này đề nghị nên xem xét lại bộ đồng phục học sinh cho phù với quy định của Hồi giáo. Hiện vụ việc vẫn tiếp tục gây tranh cãi.

H.D
Theo AP

MỚI - NÓNG