13 điều thú vị quanh Thứ sáu, ngày 13

13 điều thú vị quanh Thứ sáu, ngày 13
TPO - Hôm nay là thứ sáu, ngày 13 lần thứ 2 trong năm 2012. Nhiều nhân vật nổi tiếng như Margaret Thatcher, Fidel Castro đều sinh vào thứ 6 ngày 13.

Nỗi sợ hãi ngày thứ Sáu gắn với con số 13 được cho là bắt nguồn từ trong Kinh Thánh. Vào ngày đó Eve đã ăn trái cấm, Chúa Kitô đã bị đóng đinh.

Huyền thoại đó có nguồn gốc bắt nguồn từ thời Trung Cổ, khi nỗi sợ đó gắn liền với sự tôn thờ ma quỷ. Các tín hữu chỉ có 13 người trong bức tranh Bữa tiệc cuối cùng (Last Supper) của Da Vinci.

Dưới đây là 13 đingày này:

1. Hơn 60 triệu người trên toàn thế giới đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một nỗi sợ hãi vào thứ Sáu ngày 13. Một số người sẽ không đi làm, lái xe hoặc ra khỏi giường vào ngày này.

2. Nỗi sợ hãi thứ Sáu ngày 13 được gọi là Paraskavedekatriaphobia.

3. Theo Tạp chí Y học Anh, có một sự gia tăng đáng kể các tai nạn liên quan đến giao thông trong thứ Sáu ngày 13.

4. Mỗi năm có ít nhất một và nhiều nhất là ba ngày thứ Sáu ngày 13.

5. Thời gian lâu nhất mà không có thứ Sáu ngày 13 là 14 tháng.

6. Album đầu tay cùng tên của Black Sabbath được phát hành tại Anh vào thứ Sáu ngày 13 Tháng Hai, năm 1970.

 Jason rất thành công trong bộ phim kinh dị Thứ Sáu ngày 13
Jason rất thành công trong bộ phim kinh dị Thứ Sáu ngày 13.

7. Bộ phim kinh dị “Friday the 13th” đã được phát hành tháng năm 1980 và mặc dù chỉ phải bỏ ra ngân sách là 550 nghìn USD nhưng đã thu về 39triệu 700 nghìn USD tại các phòng vé ở Hoa Kỳ.

6. Phần II của “Friday the 13th” được phát hành một năm sau đó, tháng 5 năm 1981.

7. Phiên bản khác của bộ phim gốc “Friday the 13th” được phát hành vào thứ Sáu ngày 13 tháng 2, 2009.

8. Những người nổi tiếng sinh ra vào thứ Sáu ngày 13 bao gồm Samuel Beckett (13/4/1906), Margaret Thatcher (13/10/1923), Fidel Castro (13/ 8/1926) và Steve Buscemi (13/12/1957).

Margaret Thatcher sinh vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 10 năm 1923
Margaret Thatcher sinh vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 10 năm 1923.

9. Tupac Shakur qua đời vào thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 1996.

10. Cầu thủ đội bóng bầu dụcngười Uruguay bị rơi máy bay ở dãy núi Andes vào thứ Sáu ngày 13 Tháng 10 năm 1972.

Cựu lãnh đạo Cuba, Fidel Castro sinh vào thứ Sáu, ngày 13 năm 1926.
Cựu lãnh đạo Cuba, Fidel Castro sinh vào thứ Sáu, ngày 13 năm 1926..

11. Nhiều bệnh viện không có phòng 13 hay các sân bay không có cổng số 13.

12. Triskaidekaphobia được coi là “hội chứng” sợ con số 13. Napoleon và Tổng thống Herbert Hoover cũng rất “sợ” con số 13.

13. Thế vận hội Olympic Athens khai mạc vào thứ Sáu ngày 13 tháng 8 năm 2004. Vào thứ sáu ngày 13 năm 2006, tuyết rơi xuống ngoại ô New York làm thiệt hại 130million USD.

Phượng Uyên
Theo Mirror

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.