1/3 phụ nữ châu Âu là nạn nhân của bạo lực

1/3 phụ nữ châu Âu là nạn nhân của bạo lực
TP - 1/3 phụ nữ của Cộng đồng châu Âu ( gồm 62 triệu người) là nạn nhân của bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục.

Đó là kết luận của một công trình nghiên cứu do Cơ quan châu Âu về những quyền cơ bản của con người thực hiện.

Đây là công trình nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay về đề tài này với 42.000 phụ nữ khắp châu Âu được hỏi ý kiến. Riêng về bạo lực tình dục, kết quả công trình nghiên cứu nói trên cho thấy cứ 10 phụ nữ châu Âu thì có một người bị bạo lực tình dục và cứ 20 phụ nữ châu Âu thì có một người bị cưỡng bức.

Top 3 những nước có nhiều phụ nữ bị bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục lần lượt là Đan Mạch (52%), Phần Lan (47%) và Thụy Điển (46%). Cùng chiếm vị trí thứ 5 là Anh và Pháp (đều 42%), thấp nhất là Ba Lan (19%).

Theo Theo MIGNews.ru
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.