Ấn Độ:

13 sinh viên chết đuối khi đi dã ngoại

Một nạn nhân được người dân địa phương đưa lên bờ.
Một nạn nhân được người dân địa phương đưa lên bờ.
TPO - Theo nguồn tin cảnh sát Ấn Độ, 13 sinh viên chết đuối trong một chuyến đi nghỉ ở khu vực biển phía tây nước này. 

AFP dẫn lời trợ lý thanh tra cảnh sát Arvind Patil cho hay, thảm kịch xảy ra hôm nay (1/2) tại bãi biển Murud, huyện Raigad, bang Maharashtra, cách thành phố Mumbai khoảng 140km về phía nam.

Theo ông Patil, tổng cộng 155 sinh viên từ Pune đã tới bãi biển Murud và nhiều em trong số đó đi bơi vào khoảng 15h30.

“13 sinh viên thiệt mạng vì đuối nước. Các nạn nhân gồm 10 nữ và 3 nam. Tất cả họ đều trong độ tuổi từ 19-23”, ông Patil nói.

Được biết, các sinh viên trên thuộc trường cao đẳng Abeda Inamdar  ở thành phố Pune.

Người dân địa phương và cảnh sát đã cùng tham gia các hoạt động cứu hộ. Hiện, các nhà chức trách đang cố gắng xác định danh tính các nạn nhân. 

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.