Nga

14 người chết vì ngộ độc rượu nhập từ Trung Quốc

Rượu "xịn" tăng giá, có thể làm tăng việc tiêu thụ rượu lậu, rượu giả. Ảnh: Minh họa
Rượu "xịn" tăng giá, có thể làm tăng việc tiêu thụ rượu lậu, rượu giả. Ảnh: Minh họa
TPO - Hãng tin AP hôm 16/3, cho biết có ít nhất 14 người tại một ngôi làng ở khu vực Krasnokamensk đã tử vong vì chất methanol sau khi uống rượu nhập lậu từ Trung Quốc.

Chính quyền khu vực Krasnokamensk hôm 16/3 cho biết, rượu gây ngộ độc được nhập lậu từ Trung Quốc. Ngôi làng chỉ cách Trung Quốc vài giờ đi xe.

Ủy ban Điều tra Liên bang cho biết, ông Krasny Velikan, một dân làng 49 tuổi đã bị bắt vì cáo buộc bán rượu giả.

Nhiều năm qua, Nga đã tiến hành chống nạn buôn bán rượu lậu, rượu giả-ngành kinh doanh đem lại lợi nhuận béo bở. 

Giá thấp nhất cho 0,5 lít vodka “xịn” đã được tăng lên 199 rúp (tương đương 5,40 USD) hồi đầu tháng này ở Nga. Động thái này khiến các chuyên gia lo lắng có thể càng làm tăng việc tiêu thụ rượu lậu, rượu giả.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.