14 người thiệt mạng trong vụ tên lửa không kích sân bay Syria

TPO - Một nhóm quan sát viên cho biết vụ tấn công tên lửa nhằm vào sân bay quân sự T-4 ở Homs (Syria) sáng sớm 9/4 đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có cả công dân Iran.

Hãng tin AP dẫn nguồn đài quan sát nhân quyền Syria tại Anh cho biết, đã có ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa nhằm vào sân bay T-4 ở Homs.

Rami Abdurrahman, trưởng nhóm quan sát, cho biết hầu hết những người thiệt mạng đều là công dân Iran hoặc thành viên của các nhóm được Iran hậu thuẫn.

Nhóm này cũng khẳng định hiện chưa rõ nước nào đứng đằng sau vụ tấn công sân bay T-4.

Đài truyền hình Al-Manar của nhóm Hezbollah – lực lượng đang chiến đấu tại Syria cùng quân đội chính phủ - mô tả cuộc tấn công là “hành động xâm lược của Israel”.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết "đang kiểm tra báo cáo về cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình trên lãnh thổ Syria", nhưng từ chối xác nhận thực hiện cuộc tập kích trên.

Trước đó một ngày, 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Syria sẽ "phải trả giá đắt" sau khi chính phủ nước này bị cáo buộc tấn công hóa học ở Douma (Đông Ghouta) hồi cuối tuần trước.

Hãng tin AP dẫn lời những người đầu tiên ập vào các căn hộ ở Douma vào cuối ngày 7/4 cho biết họ tìm thấy những cơ thể người nằm la liệt trên sàn nhà, miệng sùi bọt. Tổ chức cứu hộ thuộc phe đối lập với chính phủ Syria nói rằng các nạn nhân dường như đã ngộp thở.

Tổ chức này, còn được gọi là Mũ Trắng, và Hiệp hội cứu trợ y tế Mỹ - Syria cho biết hiện không thể xác định loại chất độc đã được sử dụng trong vụ tấn công, nhưng những người sống sót được điều trị tại các phòng khám đều toát ra mùi clo nồng nặc.

Bakkar, nhà hoạt động phe đối lập, cho hay một số quả bom chứa chất hoá học đã bị ném xuống Douma vào đêm thứ Bảy.

Một nhà hoạt động khác, Bilal Abou Salah, cho biết một xi lanh lớn màu vàng đã chọc thủng mái nhà của một căn hộ và bắt đầu xả khí độc.

Nhóm Mũ Trắng đã ghi nhận 42 trường hợp tử vong do khí độc, nhưng không thể tiếp tục công việc tìm kiếm vì khó thở.

Một tuyên bố chung của Mũ Trắng và Hiệp hội cứu trợ y tế Mỹ - Syria cho biết hơn 500 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã được đưa đến các trung tâm y tế do gặp vấn đề về đường thở, sùi bọt mép và nóng bỏng mắt. Một số người da tái sạm, biểu hiện của thiếu oxy.

14 người thiệt mạng trong vụ tên lửa không kích sân bay Syria ảnh 1

Hình ảnh do Mũ Trắng công bố cho thấy các nạn nhân của vụ tấn công ở Douma nằm la liệt dưới sàn nhà. Ảnh: AP

14 người thiệt mạng trong vụ tên lửa không kích sân bay Syria ảnh 2

Nhiều nạn nhân trong số đó là trẻ em. Ảnh: AP

14 người thiệt mạng trong vụ tên lửa không kích sân bay Syria ảnh 3

Ảnh: AP

14 người thiệt mạng trong vụ tên lửa không kích sân bay Syria ảnh 4

Ảnh: AP

14 người thiệt mạng trong vụ tên lửa không kích sân bay Syria ảnh 5

Ảnh: AP

14 người thiệt mạng trong vụ tên lửa không kích sân bay Syria ảnh 6

Ảnh: AP

Trong khi đó, theo Observatory, số người tử vong trong vụ tấn công hoá học trên thực tế cao hơn rất nhiều, tới khoảng 80 người.

Mỹ và đồng minh cáo buộc Nga và quân chính phủ Syria đứng sau vụ việc trên. Tuy nhiên, cả Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga đều lập tức lên tiếng phản bác.

Người đứng đầu Trung tâm của Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria, Thiếu tướng Yuri Yevtushenko nhấn mạnh thông tin một quả bom chlorine bị quân đội Syria thả xuống Douma là tin bịa đặt.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG