1.500 phụ nữ đăng ký khỏa thân để phản đối Donald Trump

Tỷ phú Trump có những phát ngôn bạo miệng thể hiện thành kiến với nữ giới. Ảnh minh họa: Telegraph
Tỷ phú Trump có những phát ngôn bạo miệng thể hiện thành kiến với nữ giới. Ảnh minh họa: Telegraph
Số người tình nguyện tham gia cuộc trình diễn phản đối ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa đã vượt xa dự kiến ban đầu.

Khoảng 1.500 phụ nữ mới đây bày tỏ mong muốn tham gia cuộc trình diễn nghệ thuật nhằm phản đối ông Trump, sau khi Spencer Tunick, một nghệ sĩ, thông báo tìm kiếm 100 người, tạp chí Esquire đưa tin. 

Cuộc trình diễn mang tên "Mọi điều cô ấy nói đều có nghĩa gì đó" sẽ diễn ra tại Đại hội của đảng Cộng hòa vào tháng tới tại Cleveland, Ohio. Những người tham gia sẽ đứng trong tình trạng khỏa thân, cầm những chiếc gương chiếu vào khu vực diễn ra cuộc họp 

Một số người đăng ký tham gia sự kiện này đã dẫn lại những bình luận của ông Trump mang tính thù địch với người nhập cư và phụ nữ.

"Tôi muốn phản đối ông Trump và các thành viên đảng Cộng hòa có những phát biểu thể hiện sự căm ghét với phụ nữ và người nhập cư, cộng đồng LGBT và tất cả những người bị cho là đầu độc đất nước này", một tình nguyện viên cho biết.

1.500 phụ nữ đăng ký khỏa thân để phản đối Donald Trump ảnh 1

Một cuộc trình diễn khỏa thân của nghệ sĩ Tunick. Ảnh: Esquire

Nghệ sĩ Tunick, người từng tổ chức các cuộc trình diễn khỏa thân tại Sydney, Australia và Mexico, cho hay hành động của các tình nguyện viên thể hiện một điều "khó tin".

"Họ là những người phụ nữ rất dũng cảm", ông nói.

Ông cũng cho biết mục đích của cuộc trình diễn này nhằm mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho hai con gái của mình, một 9 tuổi và một 11 tuổi. Ông muốn các con mình lớn lên trong một thế giới tiến bộ với các quyền bình đẳng, nơi những người phụ nữ được đối xử tốt hơn.

Sau khi bị nhà báo Megyn Kelly của kênh Fox News chất vấn về những bình luận mang tính thành kiến với phụ nữ, tỷ phú Mỹ đã khởi phát chiến dịch chống lại cô. Ông Trump cũng cho rằng đối thủ của mình là bà Hillary Clinton đã "chơi con bài ủng hộ nữ giới" trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.