17 công nhân Nhật nhiễm xạ

17 công nhân Nhật nhiễm xạ
TP - Đã có 17 công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, Nhật Bản, được phát hiện bị phơi nhiễm phóng xạ cao, tức là mức trên 100 millisivert, theo thông báo của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

>> Nhật công bố băng ghi hình các lò phản ứng Fukushima

17 công nhân Nhật nhiễm xạ ảnh 1

Công nhân khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Ba trường hợp mới nhất được ghi nhận ngày 24-3 và sau đó Nhật Bản thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Đây là ba công nhân làm công tác nối cáp điện tại tòa nhà chứa turbin của lò phản ứng số 3. Hai trong số đó được phát hiện l bị phơi nhiễm phóng xạ ở chân.

Khi sự cố xảy ra, hai công nhân này được rửa vết thương để lấy chất phóng xạ, nhưng khả năng đây là trường hợp bỏng da do tia Beta nên họ đã được đưa tới kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Fukushima và sau đó được chuyển sang Viện Nghiên cứu Quốc gia về Khoa học Phóng xạ Nhật Bản kiểm tra thêm. Dự tính hai công nhân này sẽ được theo dõi trong vòng bốn ngày, tức đến hết hôm nay.

Người ta cho rằng những công nhân bị phơi nhiễm phóng xạ không để ý đến đồng hồ cảnh bảo liều phóng xạ; vì thế, họ vẫn tiếp tục làm việc trong tình trạng giẫm chân vào vũng nước nhiễm xạ và, kết quả là, họ bị phơi nhiễm.

Cơ quan An toàn Công nghiệp & Hạt nhân Nhật Bản (NISA) đã chỉ thị cho Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) phải ngay lập tức rà soát lại hệ thống kiểm soát phóng xạ nhằm tránh xảy ra những sự cố tương tự.

Như vậy, tính đến nay, có 17 công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi được phát hiện bị phơi nhiễm phóng xạ mức trên 100 millisivert, gồm cả ba trường hợp công nhân kể trên. 14 người đầu tiên là nhân viên của TEPCO.

Hôm qua, Nhật Bản đã bắt đầu bơm nước ngọt thay cho nước biển vào các lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, do nhận thấy nguy cơ nước biển ăn mòn thiết bị.

Ngày 25 và 26-3, mây phóng xạ đi qua mạn nam quần đảo Phillipines, hướng đến Indonesia và Malaysia trong các ngày tới. Đối với Việt Nam, tình hình cụ thể ngày hôm qua thế nào, không thấy có thông báo của Bộ KH&CN ngoài biểu đồ đường đi của mây phóng xạ do quốc tế cung cấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.