17 người chết cháy

17 người chết cháy
TP - Cơ quan tình trạng khẩn cấp Nga hôm 2-1 cho biết trong lúc ăn mừng năm mới 2012, toàn quốc xảy ra ba vụ cháy lớn làm chết ít nhất 17 người. Hãng tin Nga Ria-Novosti cho biết, chỉ riêng vụ cháy ở nước cộng hòa Buryatia miền đông Siberia đã làm chết 9 người, trong đó có ba trẻ em.

Đêm giao thừa, một phụ nữ 30 tuổi cùng hai con nhỏ (một trai, một gái) thiệt mạng khi lửa bốc lên thiêu rụi căn nhà của họ ở làng Tsakr. Trong ngày đầu tiên của năm mới 2012, một phụ nữ và một người đàn ông 56 tuổi bị thiêu cháy trong một vụ hỏa hoạn ở làng Kholtosson.

Nạn nhân thiệt mạng khi đang ở trong nhà thì nhà bốc cháy làm sập một phần. Cảnh sát địa phương cho biết, cặp vợ chồng già này thiệt mạng trong tình trạng họ đã uống say rượu nên khi lửa bốc lên, họ không thể chạy ra ngoài. Một số trường hợp khác, nạn nhân chết cháy do uống rượu say gây hỏa hoạn.

Nga bị liệt kê là một trong những nước tổ chức phòng cháy yếu kém. Mỗi năm nước này có khoảng 15.000 người thiệt mạng do cháy. Con số này là rất lớn nếu so sánh với Mỹ (một quốc gia có số dân gần gấp hai lần Nga) nhưng số nạn nhân thiệt mạng do hỏa hoạn mỗi năm ở Mỹ chỉ khoảng 3.400 người.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG