Indonesia:

17 người chết, hàng ngàn người phải sơ tán vì lũ nghiêm trọng

Quang cảnh đợt lũ lụt nhìn từ trên cao
Quang cảnh đợt lũ lụt nhìn từ trên cao
TPO - Ít nhất 17 người thiệt mạng và 9 người mất tích sau khi trận mưa lớn kéo dài mấy ngày ở Indonesia đã gây lũ lụt và lở đất trên đảo Sumatra của Indonesia, giới chức nước này cho biết hôm 28/4.

Khoảng 12.000 người đã phải sơ tán sau khi hàng trăm ngôi nhà, cây cầu và tuyến đường bị hư hỏng do lũ. 9 huyện và thị trấn trên khắp tỉnh Bengkulu đã bị lụt.

Lũ đã rút ở một số nơi nhưng giới chức cho biết chưa đánh giá được tất cả quy mô thiẹt hại và một số khu vực vẫn bị chia cắt. Lũ lụt và lở đất vẫn có khả năng tái diễn. 

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy những con sông đã bị nước tràn bờ và nhiều khu dân cư bị nước nhấn chìm.

Nhiều bếp ăn tập thể và nơi sơ tán được thiết lập để phục vụ khoảng 13.000 người bị ảnh hưởng, trong khi lực lượng tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang dùng xuồng cao su để đến các khu vực ngập nặng. 

Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra ở Indonesia, đặc biệt trong mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 4, khi mưa thường xuyên xảy ra trên khắp xứ vạn đảo.

Lũ lụt ở một số khu vực của thủ đô Jakarta trong tuần qua khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 2.000 người phải sơ tán.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG