175 chiến binh nổi dậy ở Syria bị giết

Khu vực ngoại ô thủ đô Damascus, Syria trong những ngày qua
Khu vực ngoại ô thủ đô Damascus, Syria trong những ngày qua
TPO - Theo Reuters, lực lượng trung thành của tổng thống Syria ngày 26/2 đã giết chết ít nhất 175 chiến binh nổi dậy Hồi giáo trong một cuộc tấn công chiếm giữ ở vùng ngoại ô phía đông thủ đô Damascus.

Reuters dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Syria cho biết, cuộc tấn công do nhóm Hezbollah đến từ Li- băng thực hiện. Những người thiệt mạng trong cuộc tấn công trên hầu hết là người nước ngoài.

Truyền hình Al Manar của Li-băng đã phát sóng hình ảnh hàng chục thi thể các nạn nhân nằm rải rác ở dọc tuyến đường gần Otaiba, miền đông tỉnh Giuta, Syria.

Cơ quan này còn cho biết, cuộc tấn công được tiến hành khi những người Hồi giáo phục kích nhóm Hezbollah. Các thông tin về vụ tấn công không được tiết lộ chi tiết.

Theo Cơ quan quan sát Nhân quyền Syria, khoảng 140.000 người Syria đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra (tháng 3/2011). Hiện nay, Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

MỚI - NÓNG