Iraq:

18 người bị sát hại trên đường chạy khỏi chiến trường Mosul

Xe tăng của quân đội chính phủ Iraq tiến về Mosul. Ảnh: Reuters.
Xe tăng của quân đội chính phủ Iraq tiến về Mosul. Ảnh: Reuters.
TPO - Hai quả bom ven đường đã phát nổ khi một đoàn xe chở các gia đình Iraq chạy trốn khỏi chiến trường Mosul đi qua, giết chết 18 người.

Tờ Reuters trích dẫn lời một sĩ quan cảnh sát cho biết, hai quả bom nhằm vào xe tải chở người từ Hawija, cách khoảng 120km về phía nam Mosul, đến thị trấn Al Alam, bên cạnh sông Tigris của thủ đô Baghdad.

Vụ nổ bom giết chết 18 người, trong đó có 17 thường dân đang trên đường di tản và một viên cảnh sát đi theo đoàn.

Theo hình ảnh được công bố trên mạng xã hội của một tổ chức có liên hệ với Bộ Quốc phòng Iraq, tại hiện trường, nhiều xác cháy đen nằm bên cạnh những đoạn kim loại xoắn là tàn tích còn lại của chiếc xe tải.

Hiện tại, đợt tổng tấn công giải phóng Mosul, thành trì cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq, đang bước vào giai đoạn cao trào. Các cuộc không kích, pháo kích diễn ra không ngừng, khiến người dân nơi đây phải sống trong cảnh cái chết luôn cận kề.

Giới chức Iraq cho rằng, IS sử dụng thường dân làm lá chắn sống để đẩy lùi quân đội chính phủ. Trong khi, Liên Hợp Quốc cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng nhân đạo và tị nạn.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.