19 người chết vì bão tuyết ở Nhật bản

Máy bay của hãng Hàng không All Nippon phủ đầy tuyết nằm tại Sân bay Haneda, Tokyo
Máy bay của hãng Hàng không All Nippon phủ đầy tuyết nằm tại Sân bay Haneda, Tokyo
TPO - Một trận bão tuyết kinh hoàng quét qua Nhật Bản khiến 19 người thiệt mạng, truyền thông Nhật Bản cho biết hôm nay, 17/2.

Trận bão tuyết cũng khiến giao thông nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn trên diện rộng. Hơn 6.900 người đang bị mắc kẹt khi đường bộ và đường sắt bị tê liệt. Xăng cũng không thể vận chuyển đến các trạm vì đường phố phủ đầy tuyết.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ cử người xuống giúp khu vực gặp khó khăn”.

“Chúng tôi sẽ phối hợp chính quyền địa phương và các bộ liên quan để làm mọi điều có thể, nhằm bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân”, Thủ tướng Shinzo Abe nói hôm 17/2.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, cơn bão đang tiến về Hokkaido, dự kiến sẽ gây tuyết lở, cũng như sóng lớn dọc bờ biển đông bắc nước này.

Lực lượng Tự vệ Nhật Bản cũng đã bắt đầu nố lực dọn tuyết trên đường từ 7h sáng nay, một nhân viên của khu nghỉ dưỡng Karuizawa, tỉnh Nagano cho biết.

Bộ Giao thông và chính quyền địa phương đang gửi viện trợ khẩn cấp cho những người lái ô tô đang bị mắc kẹt.

Theo Asiaone
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.