20 người Mỹ chia nhau vé độc đắc gần 421 triệu USD

20 công nhân Mỹ cùng trúng giải độc đắc 420,9 triệu USD. Ảnh: CBS
20 công nhân Mỹ cùng trúng giải độc đắc 420,9 triệu USD. Ảnh: CBS
Nhóm 20 công nhân làm việc trong một nhà máy luyện kim Mỹ đã trúng thưởng vé số jackpot Powerball trị giá 420,9 triệu USD.

Công ty xổ số Tennessee hôm qua thông báo nhóm công nhân trong Tập đoàn quặng Bắc Mỹ tại thành phố Portland, bang Oregon đã trúng giải jackpot 420,9 triệu USD, theo CBS.

Số tiền nhận một lần mà người trúng giải có thể mang về là 254 triệu USD. Do đó, 20 công nhân mỗi người sẽ nhận được 12,7 triệu USD trước thuế.

Vé số trúng 6 số Powerball quay hôm 26/11. Đây là tấm vé thứ 200 do công ty xổ số Tennessee bán ra và cũng là tấm vé độc đắc thứ sáu thắng giải Powerball tại bang này. 

Xác suất trúng giải độc đắc Powerball là 1/292 triệu. Hồi tháng một, giải độc đắc Powerball lớn nhất lịch sử Mỹ trị giá 1,6 tỷ USD được chia đều cho ba tấm vé.

Giải Powerball do Hiệp hội Xổ số Liên bang Mỹ vận hành, hiện có mặt tại 44 bang, thủ đô Washington, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.