20 trường học ở Anh, Pháp bị đe dọa đánh bom

Các học sinh tại một trường học Anh được lệnh sơ tán
Các học sinh tại một trường học Anh được lệnh sơ tán
TPO - Ngày 26/1, hàng nghìn học sinh thuộc 6 trường học ở Pháp và 14 trường học ở Anh đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được những lời đe dọa đánh bom.

Cảnh sát Pháp cho biết, 6 trường học có uy tín ở thủ đô Paris là Charlemagne, Fenelon, Montaigne, Condorcet, Henri IV và Louis le Grand đã nhận được các cú điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom trong khoảng thời gian 10h20-11h20 ngày 26/1 (giờ địa phương). 
Ngay lập tức, toàn bộ học sinh của các trường đã được sơ tán tới các khu vực an toàn,. 

Lệnh báo động chỉ được dỡ bỏ vào cuối chiều cùng ngày sau khi cảnh sát không phát hiện thấy bất cứ quả bom nào.

Pháp được đặt trong tình trạng báo động cao độ kể từ khi những tay súng Hồi giáo cực đoan tiến hành vụ xả súng và đánh bom liều chết khắp thủ đô Paris khiến 130 người chết vào ngày 13/11/2015.

Trong khi đó, tại Anh, 4 trường ở thủ đô London, 6 trường ở West Midlands (miền trung nước Anh) và  4 trường ở Cornwall (Tây Nam nước Anh) cũng nhận được lời đe dọa đánh bom tương tự.

Cảnh sát Anh đã cho sơ tán hàng ngàn học sinh nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Một tài khoản Twitter có tên "Evacuators 2k16", sử dụng một địa chỉ email với tên miền ".ru" đã nhận trách nhiệm gây ra các vụ hỗn loạn trên, tuy nhiên tài khoảng này đã được gỡ bỏ khỏi mạng xã hội ngay sau đó.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG