20 xe ô tô bị nuốt chửng xuống hồ

Do thiếu chỗ đỗ, khách tham dự lễ hội được chỉ dẫn đỗ xe trên mặt hồ đóng băng, và kết quả là ít nhất hai hàng xe đã bị rơi xuống hồ do băng nứt.
Do thiếu chỗ đỗ, khách tham dự lễ hội được chỉ dẫn đỗ xe trên mặt hồ đóng băng, và kết quả là ít nhất hai hàng xe đã bị rơi xuống hồ do băng nứt.
Đây là sự cố hi hữu vừa xảy ra hôm 6/2 ở khu hồ Geneva, bang Wisconsin, Mỹ do băng đóng trên mặt hồ nứt.

Sở Cứu hoả hồ Geneva cho biết có 20 chiếc xe không may bị rơi xuống hồ khi mặt băng nứt. May mắn là không có ai trên xe nên không có thương vong. Lực lượng cứu hộ đã rất nỗ lực trục vớt, nhưng đến cuối ngày, vẫn còn 4 chiếc xe nằm dưới hồ. Một số xe được cứu kịp vẫn hoạt động tốt và các chủ xe đã lái về nhà.

Sự việc là do thiếu chỗ đỗ xe khi khách tới tham dự lễ hội mùa đông Winterfest quá đông nên người ta đã để khách đỗ xe trên mặt hồ đóng băng.

XEM VIDEO:

Tuy nhiên, thời tiết không lạnh như mọi năm nên lớp băng đóng không dày và cứng, cộng với sức nặng của những chiếc xe, nên những chỗ băng mỏng bắt đầu nứt.

20 xe ô tô bị nuốt chửng xuống hồ ảnh 1

May mắn là không có ai ở trên xe khi băng nứt, nên không có trường hợp thương vong nào.

20 xe ô tô bị nuốt chửng xuống hồ ảnh 2
20 xe ô tô bị nuốt chửng xuống hồ ảnh 3

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cứu các xe ô tô

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.