22 toa tàu chở 1.000 khách tuột khỏi đầu kéo, trôi ngược 12km

TPO - Một sự cố hy hữu đã xảy ra tại Ấn Độ khi 22 toa tàu bất ngờ tuột khỏi đầu kéo và trôi ngược 12km khiến 1.000 hành khách hoảng loạn tột độ.
 Nguồn: Twitter

Theo Straitstimes, vụ tai nạn xảy ra hôm 7/4, tại bang Odisha, phía Đông Ấn Độ khi đoàn tàu đang di chuyển từ Gujarat đến Odisha.

22 toa tàu chở 1.000 hành khách đã bất ngờ tuột khỏi đầu kéo và trôi ngược tự do khoảng 12km, trước khi được chặn lại bởi một tảng đá do các nhân viên đường sắt đặt trên đường ray.

Một đoạn phim được ghi lại bằng điện thoại di động cho thấy các toa tàu trượt nhanh khỏi nhà ga trong tiếng kêu la đầy sợ hãi của các nhân chứng. Một số người đã hét lớn để hướng dẫn các hành khách trên tàu kéo phanh khẩn cấp.

JP Mishra - một phát ngôn viên của Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết tất cả các hành khách đều không hề hấn gì. Tuy nhiên, 7 nhân viên đường sắt đã bị đình chỉ công tác vì không tuân thủ các quy định an toàn.

Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, giới chức trách tin rằng khớp nối giữa 22 toa tàu nói trên và đầu kéo đã bị lắp đặt sai cách hoặc không được kiểm tra kĩ lưỡng.

Hệ thống đường sắt của Ấn Độ được xây dựng từ thời thuộc địa và hiện đã xuống cấp trầm trọng. Mỗi ngày, có 22 triệu hành khách di chuyển trên 9.000 đoàn tàu khắp Ấn Độ.

Ngày 13/11 năm ngoái, các toa của một đoàn tàu tốc hành ở miến Bắc Ấn Độ đã trật bánh khiến 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.