24 người chết vì chiến sự ở Iraq

24 người chết vì chiến sự ở Iraq
Quân đội Mỹ cho biết một cuộc đọ súng giữa quân nổi dậy và lính Mỹ gần thủ đô Baghdad đã khiến 24 người bên phía quân nổi dậy thiệt mạng.

Nguồn này cũng nói 6 lính Mỹ và 7 người nổi dậy đã bị thương trong vụ tấn công xảy ra cách Baghdad 30 km.

Trước đó vào sáng Chủ Nhật, một kẻ đánh bom đã hạ sát người đứng đầu bộ phận chống tham nhũng của cảnh sát tại thành phố Mosul phía Bắc. Quân nổi dậy sau đó đã tập kích đám tang ông này làm ít nhất 2 người khác thiệt mạng.

Chi nhánh Iraq của al-Qaeda tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công ở Mosul.

Tại Baquba, phía Bắc Baghdad, ít nhất 13 người bị thương trong một vụ tấn công vào một trạm gác của lính Cận vệ Quốc gia.

Vụ tấn công Mosul là lần thứ hai trong vòng 48 tiếng phiến quân đã nhằm vào đám tang cảnh sát để gây thêm thương vong.

Hôm thứ Bảy tuần trước, ít nhất 3 cảnh sát Iraq đã trúng bom gài vệ đường ở Kirkuk khi đi dự tang lễ một cảnh sát khác bị bắn chết hôm trước đó. Cả ba người đều tử nạn.

Mosul là thành phố đông người Hồi giáo Sunni, nơi hay có bất ổn và trong vài tuần gần đây đã xảy ra nhiều vụ bạo động.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.