250 ngựa hoang đói ăn 'đại náo' một thị trấn

250 ngựa hoang đói ăn 'đại náo' một thị trấn
TPO - Người dân tại thị trấn Bridgend, miền nam xứ Wales (vương quốc Anh) bị một phen hoảng loạn sau trận “đại náo” của khoảng 250 con ngựa hoang đói ăn. Ít nhất năm con ngựa chết vì bị xe hơi cán trên đường cao tốc. Ngoài ra, nhiều con khác cũng đã chết vì đói và viêm phổi.

Các quan chức cơ quan bảo tồn động vật hoang dã xứ Wales (của RSPCA) nhận định, có thể những chú ngựa này thuộc quyền sở hữu của những gia đình du mục. Chúng bị bỏ đói và thả rông sau khi chủ nhân chuyển tới nơi khác, và không còn khả năng nuôi chúng.

“Ngựa chạy lung tung khắp nơi trong thị trấn. Năm, sáu con ngựa đã chết trên đường cao tốc M4”, chủ tịch RSPCA nói.

Các cư dân địa phương cho hay, họ bị đánh thức khi nghe thấy tiếng từng đàn ngựa phi nước đại ngang qua nhà vào lúc nửa đêm.

“Có khoảng 250 con ngựa hoang chạy lòng vòng quanh thành phố. Chúng chia thành từng đàn nhỏ, và đều đang rất đói”, Pat Jones – một cư dân ở Bridgend nói.

Giới chức địa phương đang tìm cách xử lý tình huống hi hữu này.

Thu Thảo
Theo DM

Theo Dịch
MỚI - NÓNG