27.000 người Trung Quốc sơ tán tránh bão Nockten

27.000 người Trung Quốc sơ tán tránh bão Nockten
TPO - Khoảng hơn 27.000 người dân Trung Quốc phải sơ tán khẩn cấp trước khi cơn bão Nockten tràn qua đảo Hải Nam vào chiều tối 29-7.

> Phản ứng nhanh với bão Nockten 

Gió mạnh khiến cây cối đổ tan hoang. Ảnh: THX
Gió mạnh khiến cây cối đổ tan hoang. Ảnh: THX.

Trung tâm Dự báo Khí tượng tỉnh Hải Nam, Trung Quốc cho biết, khoảng 5h40’ chiều 29-7, bão Nockten di chuyển với sức gió 28 mét/giây tại thị trấn biển Longlou, thành phố Wenchang, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Bão kèm gió mạnh, mưa lớn và khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Hàng ngàn tàu thuyền trên đảo Hải Nam tránh bão Nockten. Ảnh: THX
Hàng ngàn tàu thuyền trên đảo Hải Nam tránh bão Nockten. Ảnh: THX.

Ông Liu Chunmei - thị trưởng Wenchang - cho biết, chính quyền thành phố đã sơ tán hơn 27.700 người dân ở các khu vực ven biển, trên tàu thuyền đánh cá và tại những vùng trũng. Khoảng 2.602 tàu đánh cá đã cập bờ tránh bão.

Một tay máy quay phim chống chọi trước bão Nockten ở thị trấn Longlou, thành phố Wenchang, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX.
Một tay máy quay phim chống chọi trước bão Nockten ở thị trấn Longlou, thành phố Wenchang, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX..

Mưa lớn do bão Nockten khiến mọi dịch vụ hàng hải dọc eo biển Qiongzhou bị ngưng trệ. Tại sân bay quốc tế Haikou Meilan, 48 chuyến bay cũng bị hoãn.

27.000 người Trung Quốc sơ tán tránh bão Nockten ảnh 4
27.000 người Trung Quốc sơ tán tránh bão Nockten ảnh 5
27.000 người Trung Quốc sơ tán tránh bão Nockten ảnh 6
Mưa bão khiến việc đi lại rất khó khăn, tầm nhìn hạn chế. Ảnh: THX
Mưa bão khiến việc đi lại rất khó khăn, tầm nhìn hạn chế. Ảnh: THX.

Nockten là cơn bão thứ tám và có sức tàn phá mạnh nhất tràn qua Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay. Trước khi đổ bộ vào đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam vào trưa nay, 30-7, bão Nockten (bão số 3) đã càn quét và tàn phá khắp Philippine, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng triệu người bị ảnh hưởng.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.