Mỹ:

3 kẻ cầm súng, rìu cướp cửa hàng trang sức trong đêm

3 kẻ cầm súng, rìu cướp cửa hàng trang sức trong đêm
TPO - Ít nhất ba tên cướp mang theo vũ khí, trong đó có một tên đeo mặt nạ lợn đã ập vào một cửa hàng bán đồ trang sức cao cấp tại Las Vegas (Mỹ) nhằm mục đích cướp đoạt tài sản.

Vụ việc xảy ra đêm 25, rạng sáng ngày 26/3 tại một cửa hàng trang sức và đồng hồ cao cấp, nằm trong khu resort và casino Bellagio nổi tiếng nhất nhì Las Vegas (Mỹ), theo CNN.

Vào thời điểm trên, có ít nhất 3 kẻ cướp mang theo búa và rìu đã đập vỡ cửa kính của tiệm trang sức đang đóng cửa im lìm.

Đại diện lực lượng cảnh sát Las Vegas – ông Carlos Hank cho biết một trong ba kẻ cướp ngụy trang bằng cách đeo mặt nạ lợn.

Một nhân chứng khác tiết lộ thêm trên kênh ABC News rằng có một kẻ đeo mặt nạ ngựa vằn. Ngoài ra, có một tên mang theo vũ khí nóng.

3 kẻ cầm súng, rìu cướp cửa hàng trang sức trong đêm ảnh 1

Kẻ cướp đeo mặt nạ lợn, tay cầm vũ khí, đứng trước cửa hàng trang sức và đồng hồ cao cấp. Ảnh: Twitter

“Chúng hét lên “Ra ngoài, ra ngoài!” và chĩa súng vào mọi người để đảm bảo không ai lại gần”, nhân chứng có tên Kira kể lại.

Các du khách và người chơi casino vội vã tháo chạy sau khi nghe thấy một âm thanh tựa như tiếng súng. Tuy nhiên, cảnh sát đã bác bỏ thông tin có súng nổ tại hiện trường, và khẳng định rằng âm thanh đó là tiếng băng cướp dùng búa đập vào các tủ chứa trang sức.

Khi cảnh sát ập đến, băng cướp vội ôm túi đồ vừa trộm được chạy xuống hầm gửi xe định tháo chạy, nhưng xe không thể nổ máy. Chúng lao tới trấn xe của một người khác nhưng không thành và tự bỏ chạy khỏi hiện trường, theo tờ Las Vegas Sun.

3 kẻ cầm súng, rìu cướp cửa hàng trang sức trong đêm ảnh 2

Cảnh sát bao vây hiện trường. Ảnh: Twitter

Khách sạn Bellagio bị phong tỏa trong vòng 30 phút. Cảnh sát Las Vegas hiện đã bắt được nghi phạm và đang tiến hành thẩm vấn.

Không có ai bị thương trong vụ việc.

Theo Theo CNN, ABC News, Las Vegas Sun
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.