3 nước Đông Nam Á lập hành lang biển chung

TP - Indonesia, Malaysia và Philippines hôm qua đồng ý lập một hành lang quá cảnh để các tàu thương mại tránh trở thành mục tiêu của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở miền nam Philippines. 

Ba quốc gia này nhất trí tăng cường tuần tra trên biển và trên không, hộ tống các tàu thương mại trong hành lang biển chung để giảm thiểu nguy cơ tàu bị tấn công, bắt cóc, cướp bóc. 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nói rằng, lãnh đạo 3 nước đồng ý chia sẻ cách làm của Indonesia và Malaysia trên eo biển Malacca để chống cướp biển, và đây sẽ trở thành mô hình cho hợp tác chung của 3 nước.

Gần 20 thủy thủ tàu kéo của Indonesia và Malaysia đã bị các tay súng của lực lượng Abu Sayyaf bắt cóc trong năm nay. 

Jakarta sợ rằng vùng biển này có thể trở nên nguy hiểm không kém khu vực biển Somalia. Thấy báo động trước tần suất các vụ tấn công, giới chức quản lý cảng ở một số khu vực của Indonesia đã ngừng cấp phép cho tàu chở than đến miền nam Philippines.

Theo Theo Philstar
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.