30 năm tù cho kẻ mưu sát hụt Tổng thống Mỹ

30 năm tù cho kẻ mưu sát hụt Tổng thống Mỹ
TPO - Hôm qua, 29/3, tòa án liên bang Mỹ đã tuyên án 30 năm tù giam đối với Ahmed Omar Abu Ali, 25 tuổi - kẻ bị kết tội mưu sát Tổng thống Mỹ George Bush.

Mặc dù, các công tố viên đề nghị tuyên phạt Ahmed Omar Abu Ali với mức án chung thân. Nhưng kết luận cuối cùng của tòa là 30 năm tù giam.

Thẩm phán Gerald Bruce Lee cho rằng mức án 30 năm "là hoàn toàn phù hợp". Bởi "không thể không lưu ý đến một yếu tố quan trọng là, âm mưu của Abu Ali chưa kịp thực hiện và trên thực tế anh ta chưa gây hại về người".

Ahmed Omar Abu Ali là công dân Mỹ gốc Arập, lớn lên tại bang Virginia (Mỹ). Tháng 6 năm 2003, Abu Ali đã bị kết tội do đã tham gia vào các tổ chức khủng bố. Khi đó, Abu Ali còn là sinh viên, theo học tại một trường Đại học Hồi giáo ở Medina.

Được biết, Abu Ali còn là thành viên, tham gia hoạt động trong tổ chức Al-Qeada, vào thời điểm 1 năm sau ngày vụ khủng bố 11 tháng 9. Abu Ali đã từng tuyên bố có mong muốn được trở thành lãnh đạo của tổ chức Al- Qeada tại Mỹ và sát hại Tổng thống Mỹ G. Bush.

Để thực hiện kế hoạch mưu sát của mình, Abu Ali đã xây dựng 2 kịch bản. Theo kịch bản thứ nhất: hắn sẽ tìm mọi cách tiếp cận Tổng thống càng gần càng tốt và hạ sát bằng súng. Kịch bản thứ 2, Abu Ali sẽ cài mìn vào xe và kích nổ khi xe lao tới gần Tổng thống.

Mai Hoa
Theo Lenta

MỚI - NÓNG