30 người đang bị giữ làm con tin trong trung tâm mua sắm ở Manila

Lực lượng đặc nhiệm đang có mặt tại hiện trường. (Ảnh: CNA)
Lực lượng đặc nhiệm đang có mặt tại hiện trường. (Ảnh: CNA)
TPO - Một người đàn ông bị bắn và khoảng 30 người đang bị một cựu nhân viên bảo vệ “bất mãn” giữ làm con tin trong một trung tâm mua sắm ở thủ đô Manila, Philipines. Cảnh sát vũ trang và các chuyên gia đàm phán đang nỗ lực kết thúc vụ việc trong hoà bình.

Các nhân viên và người lao động được sơ tán khỏi trung tâm mua sắm V-Mall ở Greenhills, thuộc khu vực San Juan, sau khi nhiều tiếng súng vang lên và lực lượng cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng được đến hiện trường.

Một đội đặc nhiệm đã có mặt tại trung tâm mua sắm cao 4 tầng, với hơn 100 cửa hàng. Người mua hàng được sơ tán và một hành lang an ninh được thiết lập xung quanh. 

30 người đang bị giữ làm con tin trong trung tâm mua sắm ở Manila ảnh 1

Trước cửa trung tâm mua sắm. (Ảnh: CNN)

Thị trưởng San Juan Francis Zamora cho biết đối tượng đang giữ con tin trong khu điều hành của toà nhà và đã bắn ít nhất 1 người. 

“Hắn ta mang súng lục. Hắn hét lên rằng hắn có một quả lựu đạn nhưng chúng tôi không xác nhận được chắc chắn điều đó”, ông Zamora nói.

“Đã có một người bị bắn cách đây không lâu và đang được đưa đến bệnh viện”, ông Zamora nói, và cho biết người đó sức khoẻ vẫn ổn định.

Lực lượng chức năng đang đàm phán với tay súng. Hắn đòi nói chuyện với báo chí và các các bảo vệ khác. Thị trưởng Zamora cho biết đối tượng là người đã bị công ty cung cấp dịch vụ an ninh cho trung tâm mua sắm sa thải. 

“Anh ta ban đầu cố thuyết phục những bảo vệ khác tham gia để loại bỏ lực lượng quản lý trung tâm mua sắm. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề một cách hoà bình”, ông Zamora nói với ANC. 

Ông cho biết đối tượng bất mãn với cách đối xử của công ty cũ. 

Một vụ bắt cóc con tin ầm ĩ năm 2010 tại Manila đã kết thúc bằng cái chết của 8 du khách từ Hong Kong. 

Vụ việc đó bắt đầu khi một cựu sĩ quan cảnh sát mang súng M-16 khống chế một xe buýt gần Công viên Rizal, một điểm đông khách du lịch chỉ cách trụ sở cảnh sát vài toà nhà. Mục đích của anh ta là được cơ quan nhận làm việc trở lại.

Đàm phán đổ vỡ khi đêm xuống. Đối tượng bắt đầu bắn vào hành khách, khiến lực lượng đặc nhiệm phải ném lựu đạn hơi cay vào trong xe buýt trước khi ập vào và bắn hàng chục phát đạn. 

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG