35 năm ngồi tù oan được bồi thường triệu đô

35 năm ngồi tù oan được bồi thường triệu đô
TP - Cách đây 35 năm, James Benn, chàng trai Mỹ 19 tuổi đã bị nhận án tù chung thân vì tội bắt cóc và cưỡng dâm một bé trai 9 tuổi. Mới đây, ông đã được minh oan và bồi thường gần  hai  triệu đô la Mỹ.
35 năm ngồi tù oan được bồi thường triệu đô ảnh 1
Triệu phú bất đắc dĩ James Benn khi được trả tự do

Theo báo chí Mỹ, vào năm 1974, một bé trai 9 tuổi ở quận Bolker đến trình báo với cảnh sát việc em bị một người đàn ông bắt cóc và cưỡng dâm. Cậu bé mô tả hung thủ có tóc mai rậm và để ria.

Người chú của cậu bé khẳng định: “Qua lời kể, có lẽ hung thủ là một thanh niên tên là James ở gần đó”. Sau đó, cảnh sát bố trí cho cậu bé nhận dạng hung thủ qua ảnh và cậu ta đã chỉ vào James trong số mấy tấm ảnh.

Khi cảnh sát bắt thẩm vấn, James khai tối đó anh ta và em gái ở nhà xem tivi, nhưng cảnh sát không tin. Vì khi đó chưa có biện pháp giám định DNA như hiện nay nên James bị kết tội và lĩnh án tù chung thân.

Sau khi vào tù, James không ngừng kêu oan, nhưng nhà chức trách chẳng hề để lọt tai những lời lẽ tuyệt vọng ấy. Đầu năm nay, James đã viết thư cho tổ chức chuyên minh oan cho những người bị kết tội lầm có tên là The Florida Innocence Project (FIP), cầu xin họ giúp mình thoát khỏi cảnh tù tội mà mình đang chịu một cách oan uổng.

FIP đã nhận lời giúp đỡ. Họ yêu cầu tòa án phải chuyển những vật chứng lưu giữ khi xưa đi giám định DNA. Kết quả cho thấy James không phải là kẻ đã làm hại cậu bé.

Sau mấy tháng chuẩn bị, hôm 17-12 vừa qua, phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra cách đây 35 năm đã được mở lại. Chánh án tuyên bố James vô tội và trả tự do cho James.

Chàng thanh niên 19 tuổi khi xưa nay đã là một ông già 54 tuổi ốm yếu lần đầu tiên được sử dụng điện thoại di động để gọi về nhà báo tin mừng cho người mẹ già 77 tuổi. Bạn bè và người thân ôm chầm lấy James chúc mừng.

James xúc động nói: “Tôi không tức giận vì tôi luôn tin sẽ có ngày được minh oan”. Ông mong nhanh chóng được về nhà với mẹ và ăn một bữa gà quay. Tiếp sau đó là tiếp tục đi học nốt chương trình đang bị bỏ dở dù biết là rất khó khăn.

Theo một đạo luật do chính quyền bang Florida thông qua hồi năm ngoái, nếu bị ngồi tù oan 1 năm sẽ được nhận bồi thường 50 ngàn USD, vì vậy, ông James sẽ được nhận cả thảy 1.750.000 USD và trở thành triệu phú một cách bất đắc dĩ.

Tính đến nay, ở Mỹ đã có tổng cộng 246 người bị tù  đã được minh oan nhờ phương pháp giám định DNA. Trước James, một thanh niên tên là James Lee Wooda ở Dalas cũng đã nhờ giám định DNA mà được trả tự do sau 27 năm phải ngồi tù oan vì bị buộc tội giết người.

Lan Hương
Theo China Daily

MỚI - NÓNG