350 người ngộ độc vì thực phẩm đông lạnh nhiễm thuốc trừ sâu

350 người ngộ độc vì thực phẩm đông lạnh nhiễm thuốc trừ sâu
TPO - Hơn 350 người đã bị ngộ độc ở Nhật Bản sau khi ăn đồ đông lạnh có chứa một lượng lớn thuốc trừ sâu, truyền hình NHK đưa tin.
350 người ngộ độc vì thực phẩm đông lạnh nhiễm thuốc trừ sâu ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo NHK, chính quyền các địa phương cho biết đã có 356 người có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy và một số vấn đề khác sau khi ăn các mặt hàng thuộc diện bị thu hồi, trong đó có bánh pizza đông lạnh.

Công ty thực phẩm Maruha Nichiro Holdings bắt đầu thu hồi 6.4 triệu thùng thực phẩm đông lạnh vào ngày 29/12/2013 vì một số bị nhiễm thuốc trừ sâu ở mức độ cao. Công ty này cũng đã đưa ra lời xin lỗi chính thức và yêu cầu người tiêu dùng không ăn bất cứ thực phẩm nào nằm trong danh mục thu hồi. Cảnh sát đang điều tra tại sao số thức ăn này lại nhiễm thuốc trừ sâu malathion nồng độ cao đến thế. Theo báo cáo, nồng độ cao gấp 2,6 triệu lần cho phép.

Các sản phẩm nhiễm thuốc sâu được một nhà máy ở tỉnh Gunma, miền bắc Nhật Bản sản xuất.

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, malathion là một loại thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp và nhà vườn, có thể dùng để diệt bọ chét trên người và động vật. Ở nồng độ cao, chất này có thể gây tử vong.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.