4 lò phản ứng đã có điện lưới

4 lò phản ứng đã có điện lưới
TP - Sáng 21-3, lực lượng cứu hỏa Nhật Bản ngừng phun nước biển từ các xe vòi rồng vào hai lò phản ứng hạt nhân số 3 và 4 của nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1. Các chuyên gia đã kéo được điện lưới tới các lò số 1, 2, 5 và 6.

>> Khói lại bốc lên từ nhà máy hạt nhân Nhật

>> Nhật Bản có thể cần 5 năm để phục hồi kinh tế

Tại lò phản ứng số 3 và 4, cường độ phóng xạ đo được còn ở mức cao khiến các công nhân làm việc gần hai lò ngày phải rất thận trọng. Dự kiến, ngày 22-3, nếu thông số kỹ thuật của thiết bị bên trong cho phép, các chuyên gia sẽ đấu nối điện vào phòng điều khiển trung tâm của lò số 3 và 4.

Các chuyên gia của Cty Điện lực Tokyo đang nỗ lực đấu nối điện lưới vào các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima vì đây là yếu tố quyết định để khôi phục hoạt động của hệ thống làm mát lò phản ứng cũng như những bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng.

Cục An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản hôm 21-3 cho biết, mức độ phóng xạ đã giảm tại một số điểm quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Tuy nhiên, vào lúc gần 6 giờ chiều ngày 22-3 (giờ Việt Nam), một cột khói xám bốc lên từ lò phản ứng số 3 khiến các công nhân làm việc gần đó phải tạm ngừng và sơ tán. Đến khoảng 7 giờ tối, lượng khói xám này tự giảm và cường độ phóng xạ cũng không tăng. Các chuyên gia chưa xác định được nguồn khói xám này phát ra từ đâu bên trong lò phản ứng số 3.

Tại cuộc họp báo khẩn cấp tối 22-3, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan nói: “Nhờ nỗ lực tuyệt vời của các đơn vị liên quan, việc khắc phục sự cố dần đạt được tiến bộ tuy chưa nhiều nhưng vững chắc. Điều này cho phép hy vọng sớm thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng”.

Đ.P
Theo Kyodo News, NHK
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG