40% đàn ông Australia bị cắm sừng

40% đàn ông Australia bị cắm sừng
TP - Theo báo chí Australia, gần đây ở nước này nổi lên trào lưu giám định DNA của con (ảnh).

> Thiếu gia tỉnh lẻ và ‘trận chiến’ tán hotgirl

Chỉ cần gửi theo đường bưu điện hoặc mang mẫu niêm mạc miệng của hai người đến cơ sở giám định y khoa là có thể biết chắc đứa bé do vợ sinh có phải con của mình hay không.

Cơ sở giám định lớn nhất Australia Genetic Technology mỗi năm có thể giám định 10.000 mẫu. Theo số liệu của cơ sở này, có khoảng 40% trường hợp không tương thích, tức đứa trẻ không phải là con đẻ của người yêu cầu giám định.

Men's Rights Agency, tổ chức bảo vệ nam quyền Australia đã kêu gọi chính phủ chú ý đến vấn đề ngoại tình, yêu cầu áp dụng chính sách cưỡng chế giám định DNA để ngăn chặn hành vi vượt rào, không chung thuỷ trong hôn nhân, nhưng hiện chính phủ Australia chưa có bất cứ động thái nào.

Lan Hương
Theo Liên hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG