400 chiến binh IS sẵn sàng khủng bố châu Âu

Quân đội Bỉ đứng gác ở một sân bay tại Brussels hôm 23/3. Ảnh: AP
Quân đội Bỉ đứng gác ở một sân bay tại Brussels hôm 23/3. Ảnh: AP
TPO - Khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã chuẩn bị và đưa sang châu Âu ít nhất 400 chiến binh để sẵn sàng các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một số quốc gia thuộc lục địa này.

Hãng tin AP ngày 24/3 dẫn nguồn tin tình báo từ châu Âu và Iraq cho biết, ít nhất 400 chiến binh đã được lãnh đạo IS điều sang châu Âu với sứ mệnh “phải chọn đúng thời điểm, địa điểm và phương pháp tấn công” với mục đích “tạo ra các cơn địa chấn trên khắp châu Âu”.

Nguồn tin cũng khẳng định, các chiến binh chuẩn bị cho các cuộc tấn công các nước phương Tây được IS huấn luyện trong các trại đào tạo khủng bố đặc biệt ở Iraq, Syria, thậm chí cả một số quốc gia thuộc Liên bang Xô viết cũng.

Các chiến binh IS sang châu Âu sẽ kết hợp theo các nhóm nhỏ, giống như những nhóm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại Paris hồi cuối tháng 11/2015 và mới đây nhất là Brussels hôm thứ Ba vừa qua. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.