400 nghìn người Nga sống ở London

Roman Abramovich
Roman Abramovich
TP - Hiện nay ít nhất có 400 nghìn người Nga sinh sống ở London, trong đó có không ít đại gia nổi tiếng, kể cả những đại gia tầm cỡ thế giới như ông chủ Câu lạc bộ Chelsea Roman Abramovich hoặc nhà tỷ phú bị phía Nga truy nã Boris Berezovski.

> Ngỡ ngàng với công viên siêu nhỏ trên ổ gà
> Nhà tre Việt Nam giá... triệu USD lung linh trên tạp chí Mỹ

Roman Abramovich
Roman Abramovich.

Tuyệt đại đa số họ đến London để kinh doanh. Con cái họ theo học những trường danh giá nhất, các bà vợ của họ ham mê nghệ thuật và mua sắm tại những cửa hàng sang trọng nhất. Giờ đây, London được nhiều người mệnh danh là “Mátxcơva trên sông Thames” hoặc “Nước Nga nhỏ”.

Tại sao các đại gia Nga lại chọn London làm nơi sinh sống và kinh doanh? Đó là vì tài sản riêng của họ được bảo đảm chắc chắn hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Pháp luật Anh cũng bảo đảm cho họ không bao giờ bị dẫn độ về Nga.

Vô số vụ kiện tụng giữa các đại gia Nga với nhau hoặc giữa các đại gia Nga với các đại gia Đông Âu khiến giới luật sư Anh kiếm được những khoản thù lao kếch sù.

Vũ Việt
Theo L’Express

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.