44 người Nigeria bị giết hại dã man

44 người Nigeria bị giết hại dã man
TPO – Một nhóm Hồi giáo Cực đoan ở phía đông bắc Nigeria bị nghi đã giết chết 44 dân làng Dumba của nước này bằng cách cắt cổ, móc mắt họ.

> Bác sĩ 'dỏm' làm chết nhiều sản phụ
> Kinh hoàng vụ 30 học sinh, giáo viên bị thiêu chết

Theo News, một quan chức giấu tên của Nigeria cho biết, những kẻ tấn công đã đột nhập vào làng Dumba hồi tuần trước sau đó dùng dao cắt cổ hàng chục dân làng. Thậm chí, những kẻ này còn móc mắt những người còn sống sót.

Một số quan chức nước này còn cho biết, khu vực làng Dumba hẻo lánh, hệ thống điện, điện thoại hay Internet hầu như còn chưa được lắp đặt đầy đủ.

Hồi tháng ba, khu vực này cũng bị một số tay súng của nhóm Hồi giáo Cực đoan tấn công và làm chết 187 người.

Theo AP, tính từ năm 2010 đến nay, khoảng 1.700 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của nhóm nổi dậy Hồi giáo. Tình trạng này đang dấy lên mối lo ngại trong lòng người dân Nigeria.

Nguyễn Thủy
Theo Worldnews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG