5 người chết trong loạt tai nạn thể thao mạo hiểm tại dãy Alps

4 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại dãy Alps vào hai ngày cuối tuần.
4 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại dãy Alps vào hai ngày cuối tuần.
TPO - Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, liên tiếp 4 vụ tai nạn xảy ra tại dãy núi Alps của Pháp khiến 5 vận động viên thể thao mạo hiểm thiệt mạng.

Theo The Guardian, loạt tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của hai nhà leo núi, một vận động viên dù lượn, một VĐV diều lượn và một VĐV wingsuit fly (môn thể thao nhảy từ trên cao xuống với bộ đồ thiết kế có cánh).

Chiều Chủ nhật (14/8), đội cứu hộ tìm thấy thi thể VĐV dù lượn trên dãy đá ở vùng Haute-Savoie, biên giới Thụy Sĩ. Nạn nhân là nam giới đã tử nạn sau khi thực hiện nhảy dù từ đỉnh núi Buclon, cao 2.027 m.

Trước đó cùng ngày, hai nhà leo núi người Pháp, nam 34 tuổi và nữ 37 tuổi, tử vong về phía nam. Họ rơi từ độ cao 50m khỏi vách núi La Meije.

Ngày thứ Bảy (13/8), thi thể một nam giới 32 tuổi cũng được phát hiện đã chết ở núi Dent d'Arclusaz. Nạn nhân mặc bộ đồ wingsuit (trang phục của những VĐV môn thể thao mạo hiểm wingsuit fly, thiệt mạng đúng vị trí xảy ra tai nạn tương tự vào ba năm trước.

Nạn nhân vụ tai nạn đầu tiên là của một VĐV diều lượn 49 tuổi. VĐV này tử nạn sau khi bay diều gần hồ Annecy vào ngày 13/8. Học trò của ông là người chứng kiến toàn bộ thảm kịch và báo cho dịch vụ cứu hộ. Tuy nhiên, đội cứu hộ không thể cứu sống được nạn nhân.

Được biết, dãy Alps là địa điểm ưa thích của những người đam mê các bộ môn thể thao mạo hiểm trên thế giới. Tại đây cũng từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm của các vận động viên.

Alps là dãy núi cao nhất châu Âu, phía tây bắt đầu từ Nice đi qua biển Bắc Italy, miền nam Thuỵ Sĩ, Liechtenstein, miền nam Đức và dừng lại ở thung lũng Wien của Áo. Tổng chiều dài là 1.200 km. Thế núi hùng vĩ, chiều ngang dài 120-200 km, có nơi 300 km. Độ cao so với mặt nước biển là 3.000 m.

Đoạn giáp biên giới Thuỵ Sĩ và Áo có những ngọn núi cao nhất, là nơi tập trung khoảng 10 ngọn núi cao chừng 4.000 m, trong đó đỉnh Matterhorn là đỉnh cao nhất. Đỉnh núi này đứng sừng sững so với các đỉnh núi khác, bốn bề là vách núi dựng đứng, mỏm núi cao ngất chọc lên trời xanh, được mệnh danh là "Ngọn núi Chúa".

Nằm giữa biên giới Pháp - Italy là ngọn Blanc, một trong những ngọn núi cao nhất trong dãy Alps, có độ cao 4.807 m so với mặt nước biển. Nơi đây, bất kể mùa hè hay mùa đông, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xoá. 

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.