5 thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất năm 2013

Em bé ngồi thẫn thờ giữa cảnh đổ nát hoang tàn sau siêu bão Hải Yến ở Philippines
Em bé ngồi thẫn thờ giữa cảnh đổ nát hoang tàn sau siêu bão Hải Yến ở Philippines
TPO- Từ cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp đến những trận hạn hán kéo dài, những thảm họa tự nhiên tác động đến cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới vào năm 2013.

Dưới đây là 5 thiên tai tồi tệ nhất năm:

1. Bão Hải Yến – Philippines

Được coi là cơn bão mạnh nhất thế giới trong vòng 100 năm qua, bão Hải Yến đổ vào miền trung Philippines ngày 8/11 khiến 6.000 người thiệt mạng, gây tổn thất 3,6 triệu USD.

Em bé ngồi thẫn thờ giữa cảnh đổ nát hoang tàn sau siêu bão Hải Yến ở Philippines
Em bé ngồi thẫn thờ giữa cảnh đổ nát hoang tàn sau siêu bão Hải Yến ở Philippines.

Với sức gió lên tới 314 km/giờ và giật đến 379 km/giờ, cơn bão cắt đứt đường dây thông tin liên lạc, làm mất điện ở nhiều khu vực và gây thiệt hại hàng ngàn căn nhà, trong đó có hàng trăm căn nhà sập hoàn toàn.

2. Bão Phailin – Ấn Độ

Là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Ấn Độ trong suốt 14 năm qua, bão Phailin ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của hơn 13 triệu người ở đông bắc nước này.

Bão Phailin gây nên những cột sóng cao ở Ấn Độ
Bão Phailin gây nên những cột sóng cao ở Ấn Độ.

Mưa to và gió lớn khiến ít nhất 50 người thiệt mạng hồi giữa tháng 10 vừa qua. Trước cơn bão, chính phủ và các tổ chức cứu trợ đã sơ tán 1 triệu dân khỏi những vùng dễ bị ảnh hưởng nhất và dọc bờ biển.

3. Bão Manuel và Ingrid – Mexico

Nhà cửa bị bão Manuel và Ingrid tàn phá nặng nề
Nhà cửa bị bão Manuel và Ingrid tàn phá nặng nề.

2 cơn bão riêng biệt đổ vào miền đông Mexico vào tháng 9 năm nay gây lở đất và lũ lụt trên diện rộng. Hơn 200.000 dân bị ảnh hưởng chỉ tính riêng bang Guerrero. Tại Acapulo, lớp bùn dày tới 1.5 mét phủ lên xe cộ và phá hủy nhiều nhà cửa.

4. Động đất ở Trung Visayas, Philippines

Cảnh đổ nát sau động đất ở Philippines
Cảnh đổ nát sau động đất ở Philippines.

Trước khi siêu bão Hải Yến đổ bộ vào Trung Visayas chỉ 3 tuần, một trận động đất 7,2 độ richter cũng xảy ra tại khu vực này khiến 222 người thiệt mạng, 350.000 người mất nhà cửa, làm sập 73.000 tòa nhà. Cho đến khi cơn bão Hải Yến quét qua, hàng ngàn nạn nhân vụ động đất vẫn không có chỗ trú ẩn.

5. Lốc xoáy – Mỹ

Một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn ở thành phố Oklahoma
Một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn ở thành phố Oklahoma.

Cơn lốc khủng khiếp với sức gió 300km/h quét qua thành phố Oklahoma của Mỹ hôm 20/5 tàn phá nhiều nhà cửa và làm hư hại 2 trường tiểu học. 24 người đã thiệt mạng do cơn lốc này.

Phan Yến
Theo Worldvison

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.