5 xe cổ đắt giá 'bỏ quên' trong nhà kho suốt 40 năm

5 xe cổ đắt giá 'bỏ quên' trong nhà kho suốt 40 năm
TPO - 5 chiếc xe cổ vừa được phát hiện trong một nhà kho ở khu vực Austin, bang Texas (Mỹ) trong suốt 40 năm qua. Những chiếc xe này dự kiến được đấu giá vào tháng tới.

Theo Dailymail, ông Antonio Brunet, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập của công ty chuyên đấu giá xe hơi hàng đầu thế giới Motostalgia là người phát hiện những chiếc xe cổ trên. Chúng gồm 3 chiếc xe Cadillacs (được sản xuất vào khoảng năm 1932-1938), một chiếc xe điện (được sản xuất vào năm 1923) và một chiếc REO Model G Boattail Roadster (được sản xuất năm 1908).

Theo ông Brunet, bộ sưu tập 5 chiếc xe cổ có giá ước tính hơn 700.000 USD.

“Khi mở cửa nhà kho, nhìn thấy những chiếc xe bên trong phủ đầy bụi và nằm yên một chỗ trong nhiều năm, tôi cảm thấy như đang lạc vào cỗ máy thời gian”, ông Brunet nói.

Những chiếc xe thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông tên Jack, chuyển tới Texas sinh sống từ Wisconsin vào những năm 70. Người này luôn muốn có thêm thời gian và tiền bạc để tân trang lại chúng nhưng không có cơ hội.

Hiện, ông Brunet sẽ giúp người chủ đấu giá những chiếc xe này. Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 12/6 tại Indianapolis Motor Speedway.

5 xe cổ đắt giá 'bỏ quên' trong nhà kho suốt 40 năm ảnh 1

Chiếc xe Cadillac 370B V-12 (1932) có thể được bán với giá 350.000 USD

5 xe cổ đắt giá 'bỏ quên' trong nhà kho suốt 40 năm ảnh 2

Chiếc xe điện Milburn Electric Model 27L có thể được bán với giá 90.000-125.000 USD

5 xe cổ đắt giá 'bỏ quên' trong nhà kho suốt 40 năm ảnh 3

Chiếc Cadillac Series 90 V-16 Fleetwood Limousine (1938) có thể thu về 45.000 -65.000 USD.

5 xe cổ đắt giá 'bỏ quên' trong nhà kho suốt 40 năm ảnh 4

Chiếc REO Model G Boattail Roadster có thể được bán với giá 75.000 -95.000 USD

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG