50 người chết vì lũ lụt, Nhật Bản chạy đua với thời gian

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản được huy động đi cứu hộ. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản được huy động đi cứu hộ. (Ảnh: Reuters)
TPO - Lực lượng cứu hộ ở khu vực phía tây Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để cứu những người bị mắc kẹt vì lũ lụt và lở đất, với ít nhất 50 người có thể đã chết và mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra mức cảnh báo cáo nhất cho tình trạng mưa lớn và lở đất trên một dải đất rộng lớn ở phía tây nam đảo Kyushu. Mưa lớn dự kiến còn kéo dài đến ngày 9/7. 

Số người chết vì đợt mưa lớn từ cuối tuần trước tiếp tục tăng. Một quan chức ở Kumamoto, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cho biết 49 người đã được xác nhận thiệt mạng và một người khác cũng có thể đã chết. 

“Chúng tôi đang chạy đua với thời gian. Chúng tôi chưa đặt thời hạn nào cho việc kết thúc tìm kiếm, nhưng chúng tôi thực sự cần tăng tốc vì thời gian đã hết. Chúng tôi sẽ không từ bỏ”, ông Yutaro Hamasaki sáng nay cho biết. 

50 người chết vì lũ lụt, Nhật Bản chạy đua với thời gian ảnh 1 Nước tràn các con sông và cuốn trôi nhiều cây cầu. (Ảnh: Reuters)

Hơn 40,000 người, bao gồm lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển, được huy động để đi cứu hộ. Hàng chục người vẫn chưa được điểm danh. 

Những con sông tràn bờ đã cuốn trôi cầu và biến đường xá thành hồ, khiến nỗ lực cứu hộ chỉ có thể được thực hiện bằng thuyền hoặc trực thăng. 

Bà Nobuko Murakami, 78 tuổi, có nhà bị phá hủy vì lở đất. “Tôi không ngủ được vì tiếng mưa quá lớn. Tôi đã sống ở đây hơn 50 năm nhưng chưa từng thấy mưa to như vậy. Tôi sợ rằng không thể về nhà”, bà nói. 

Trong số các nạn nhân thiệt mạng, 14 người là cư dân phải ngồi xe lăn đang sống trong một viện dưỡng lão. Họ không thể chạy thoát khi nước lũ tràn vào. 

Một nhân viên cứu hộ tìm kiếm ở khu vực này nói với NHK: “Tầng dưới ngập nước nên chúng tôi không thể vào trong. Một số người trèo được lên tầng 1. Đời tôi chưa từng thấy cảnh tượng này”.

Virus corona càng khiến nỗ lực cứu hổ phức tạp hơn.

So với nhiều nước khác, tình hình COVID-19 ở Nhật nhẹ hơn, với gần 20.000 ca bệnh và dưới 1.000 trường hợp tử vong. 

 Nhưng sự cần thiết phải duy trì khoảng cách xã hội làm giảm năng lực tiếp nhận của các trung tâm sơ tán, trong khi hàng trăm ngàn người đang phải đi tạm lánh.

50 người chết vì lũ lụt, Nhật Bản chạy đua với thời gian ảnh 2 Một nhà thi đấu thể thao ở Kumamoto biến thành trung tâm sơ tán tạm thời. (Ảnh: Reuters)

Ở TP Yatsushiro city, giới chức chuyển đổi một nhà thi đấu thể thao thành trạm cứu hộ. Các gia đình dùng thùng carton để tạo vách ngăn nhằm chống virus phát tán. 

Theo báo chí địa phương, một số người muốn ngủ trong xe hơi hơn là vào nơi tạm trú vì sợ lây nhiễm virus. 

Đối với các doanh nghiệp địa phương, tình trạng kinh doanh trì trệ vì khủng hoảng COVID-19 càng trở nên bi đát hơn vì thiên tai. 

Nhật Bản đang trong mùa mưa hằng năm, với các trận lũ lụt và lở đất chết người thường xuyên xảy ra. 

Biến đổi khí hậu càng khiến tình hình trầm trọng hơn vì khí hậu ấm hơn làm tăng lượng mưa lũ. 
Năm 2018, hơn 200 người chết vì lũ lụt cũng ở khu vực này của Nhật Bản. 

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG