Cứ bảy người Mỹ có một người sống nghèo khổ

Cứ bảy người Mỹ có một người sống nghèo khổ
TPO - Cục điều tra dân số Mỹ vừa công bố báo cáo về số người sống ở mức nghèo khổ ở nước này năm 2009, tăng lên 43,6 triệu người, tương đương với tỷ lệ cứ bảy người dân có một người đang sống ở tình trạng thiếu thốn này.

Báo cáo trên cũng cho biết, hiện, nước Mỹ có tỷ lệ người ở độ tuổi lao động sống ở mức nghèo khổ cao nhất từ thập kỷ 60 đến nay. Trong một năm qua, số người nghèo khổ của Mỹ đã tăng thêm 4 triệu (từ 39,8 triệu năm 2008 lên 43,6 triệu người năm 2009). Nếu tính theo tỷ lệ phần trăm, số người nghèo khổ năm 2009 chiếm 14,3% dân số Mỹ, so với 13,2% năm 2008.

Cũng theo báo cáo của Cục điều tra dân số Mỹ, trong xã hội nước này, những người gốc châu Á giàu có nhất, trong khi những người da màu là nghèo khó nhất. Trong khi đó, số người Mỹ không có bảo hiểm y tế tăng từ 15,4% dân số năm 2008 lên 16,7% năm 2009, chủ yếu do mất việc làm trong thời kỳ kinh tế suy thoái.

Mức độ nghèo khổ được Cục điều tra dân số Mỹ quy định là các hộ gia đình gồm bốn người có tổng thu nhập dưới 21.924 USD mỗi năm. Đây là cách tính người sống ở mức nghèo khổ tương đối khác so với các nước khác, vốn không tính theo hộ gia đình mà theo cá nhân.

Bản báo cáo của Cục điều tra dân số Mỹ mang tên Thu nhập, Đói nghèo và Bảo hiểm Y tế tại Mỹ năm 2009 đã bao trùm toàn bộ năm đầu tiên trên cương vị tổng thống của ông Barack Obama.

Thành Nam
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.