Cựu thủ tướng Croatia bị bắt ở Áo

Gkfl
Gkfl
TPO - Cựu thủ tướng Croatia Ivo Sanader đã bị bắt hôm thứ sáu tại thành phố Salzburg của Áo chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Chính quyền Croatia tuyên bố truy nã quốc tế đối với ông.
Gkfl
Ông Ivo Sanader bị dẫn vào toà án ở Salzburg

Cựu chính trị gia 57 tuổi này lãnh đạo nội các Croatia từ năm 2003 đến năm 2009. Ông bị tình nghi đồng phạm thực hiện tội ác và lạm quyền.

Cảnh sát Áo cho biết, ông Sanader đã bị chặn lại ở một xa lộ thuộc khu vực thành phố Salzburg. Chiến dịch bắt giữ ông do cảnh sát Áo thực hiện với sự hỗ trợ của các điều tra viên Đức và Croatia.

Ông Ivo Sanader rời Croatia vào hôm thứ năm, vài tiếng đồng hồ sau khi Nghị viện nước này tước bỏ của ông quyền miễn trừ theo đề nghị của cơ quan bảo vệ pháp luật. Ông cho rằng, mình là nạn nhân của sự trả thù chính trị.

Trong khi đó, các nhà quan sát liên hệ việc truy đuổi ông với cuộc chiến chống tham những do người kế nhiệm ông là thủ tướng Kosor tiến hành.

Đẩy lùi tham nhũng là điều kiện cần thiết để Croatia gia nhập Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào năm 2012.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.