Nga thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tấn công mới

Nga thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tấn công mới
TPO - Hải quân Nga vừa bắt đầu đưa vào thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tấn công mới lớp Graney mang tên Severodvinsk.
Ảnh minh họa của RIA
Ảnh minh họa của RIA.

Tàu Severodvinsk bắt đầu được đóng tại nhà máy đóng tàu Sevmash, miền bắc nước Nga vào năm 1993 và được hạ thủy vào tháng 10 – 2010 sau nhiều năm chậm trễ do các vấn đề tài chính.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành các thử nghiệm cần thiết, chiếc tàu ngầm này sẽ bắt đầu hoạt động trong biên chế Hải quân Nga từ cuối năm nay.

Các tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Graney được thiết kế để phóng nhiều loại tên lửa hành trình tầm xa (đến 5.000km) với đầu đạn quy ước hoặc đầu đạn hạt nhân. Tàu có thể tấn công các mục tiêu đa dạng từ tàu ngầm, tàu nổi tới các mục tiêu trên đất liền.

Những tàu ngầm này được trang bị 24 tên lửa hành trình, tám ống phóng ngư lôi cũng như các loại thủy lôi và tên lửa chống tàu.

Chiếc tàu ngầm lớp Graney thứ hai có tên Kazan, đang được đóng tại nhà máy Sevmash. Chiếc tàu thứ ba sẽ bắt đầu được khởi công vào cuối năm nay. Dự kiến, đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ nhận được 10 tàu lớp Graney.

Linh Huy
Theo RIA Novosti
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.