ASEAN+3 ký thỏa thuận dự trữ gạo khẩn cấp

ASEAN+3 ký thỏa thuận dự trữ gạo khẩn cấp
TP - Ngày 7-10 tại Indonesia, 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ký thỏa thuận dự trữ lúa khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR). Theo đó, 13 nước này (với tổng dân số 2,1 tỷ) sẽ dự trữ 787.000 tấn gạo phòng trường hợp sản xuất, cung ứng lúa gạo giảm bất ngờ do thiên tai.

> ASEAN lập nhóm soạn quy tắc ứng xử ở Biển Đông
> ASEAN - Trung Quốc đạt thỏa thuận hướng dẫn thực hiện DOC

Trung Quốc sẽ góp 300.000 tấn gạo, Nhật Bản 250.000 tấn, Hàn Quốc 150.000 tấn, ASEAN 87.000 tấn. Trong ASEAN, Thái Lan góp nhiều nhất (15.000 tấn), tiếp đến là Việt Nam và Myanmar (mỗi nước 14.000 tấn), Indonesia, Philippines (12.000 tấn), Brunei, Lào, Campuchia (3.000 tấn), Malaysia (6.000 tấn), Singapore (5.000 tấn).

Để điều hành quỹ dự trữ gạo, ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc mỗi bên sẽ giải ngân 1 triệu USD. Bảy thành viên ASEAN (Indonesia, Brunei, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore, Việt Nam) mỗi nước góp 107.500 USD; 3 thành viên còn lại (Campuchia, Lào, Myanmar) mỗi nước góp 83.000 USD. ASEAN+3 còn nhất trí đóng góp 300.000 USD để lập văn phòng APTERR.

Thỏa thuận APTERR đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN+3 lần thứ 11 tại Indonesia.

Minh Long
Theo Jakarta Post, Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG