Nữ diễn viên khiêu dâm đua nhau tranh cử

Nữ diễn viên khiêu dâm đua nhau tranh cử
Sau nhiều tháng chính trường Ý “yên ả” kể từ khi ông Silvio Berlusconi rời ghế thủ tướng, giờ đây sóng gió lại nổi lên khi có tới 4 nữ diễn viên khiêu dâm ra tranh chức thị trưởng.
Ứng viên Milly D’Abbraccio
Ứng viên Milly D’Abbraccio.

Cả 4 nữ diễn Luana Borgia, Milly D’Abbraccio, Amandha Fox và Cicciolina đều tuyên bố muốn giành chức thị trưởng ở các thành phố phía Nam nước Ý.

Amandha Fox và Luana Borgia đang ngắm nghía chiếc ghế ở Taranto, còn cô D’Abbraccio muốn trở thành thị trưởng Torre del Greco, vùng Neapolitan.

Trong khi đó, nhật báo Corriere della Sera đưa tin nữ minh tinh phim người lớn Cicciolina muốn trở thành thị trưởng thành phố Monza, nơi cô sinh sống. Ban đầu, D’Abbrachcho tuyên bố tranh cử ở Monza nhưng sau khi biết "đối thủ lớn" Cicciolina tranh cử ở thành phố này, cô quyết định... chuyển địa bàn.

Theo kết quả thăm dò tối 13-3, Amandha Fox (27 tuổi, người trẻ nhất trong số các ứng viên sao khiêu dâm) đã vượt qua Luana Borgia trong cuộc thăm dò trực tuyến để trở thành ứng viên thị trưởng của Taranto.

Amandha Fox, người gốc Ba Lan, lập tức tuyên bố kế hoạch làm sạch các thành phố nổi tiếng ô nhiễm bằng cách khởi động ngành công nghiệp nặng và biến thành phố trở thành một phiên bản Puglia của thành phố Atlantic.

Nữ diễn viên phim khiêu dâm Cicciolina
Nữ diễn viên phim khiêu dâm Cicciolina.

Phát biểu trước báo giới, Amandha Fox cho biết nếu trở thành thị trưởng, cô sẽ phát triển du lịch bằng việc xây hệ thống sòng bạc, khách sạn, nhà hàng và hộp đêm khép kín. Không chỉ vậy, ứng cử viên Fox còn hứa hẹn tạo ra một sự kiện quốc tế mang tên “Taranto Sex”, tổ chức 2 lần/năm.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng thành công của Amandha Fox trước Luana Borgia nhiều khả năng là do diễn xuất của cô này trong cuộc thi múa cột công khai giữa hai đối thủ vào tháng trước.

Còn ứng cử viên Cicciolina, 60 tuổi, là một nhân vật nổi tiếng trong chính trường Ý. Ngoài việc lập ra “Đảnh tình ái”, bà còn làm chấn động trong nhiệm kỳ nghị sĩ 5 năm của mình bằng đề nghị ngủ với Saddam Hussein để tránh cuộc chiến giữa Iraq với Mỹ, và sau này là ý tưởng ngủ với Osama bin Laden.

Bà từng đề xuất hơn 12 dự luật liên quan đến tự do tình dục, kể cả quan hệ tình dục trong tù nhưng không có dự luật nào được thông qua.

Theo Người Lao Động
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG