Trung Quốc: vụ Duyệt Duyệt thứ hai?

Trung Quốc: vụ Duyệt Duyệt thứ hai?
TPO - Dư luận Trung Quốc đang phẫn nộ vụ một người đàn ông tử vong vì bị 2 xe liên tiếp cán qua nhưng 42 xe đi qua không ai dừng lại cứu giúp.
Trung Quốc: vụ Duyệt Duyệt thứ hai? ảnh 1

Vụ việc xảy ra hôm 9-3 tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Theo hệ thống camera giám sát đường phố, người đàn ông bỗng nhiên ngã trên đường và bị một chiếc ô tô cán qua.

Đoạn băng ghi hình cho thấy vào 23:31, một người đàn ông bất ngờ ngã xuống đường.

Trung Quốc: vụ Duyệt Duyệt thứ hai? ảnh 2

Một chiếc xe màu đen đang chạy tốc độ cao cán qua người đàn ông, kéo lê người này 20m nhưng sau đó chiếc xe này đã bỏ chạy.

4 người qua đường phát hiện ra người đàn ông, một người trong số họ đang nói chuyện điện thoại, ba người còn lại vẫy tay báo hiệu cho những xe đi sau là có người nằm trên đường. Tuy nhiên, một xe taxi vẫn cán qua người đàn ông.

Trung Quốc: vụ Duyệt Duyệt thứ hai? ảnh 3

Vài phút sau, khi cảnh sát và các nhân viên y tế đến nơi, anh này đã chết.

Điều ngạc nhiên là trong suốt khoảng thời gian khi 2 xe cán qua người đàn ông cho đến khi cảnh sát đên, có tất cả 42 chiếc xe đi qua nhưng không ai dừng lại để cứu giúp nạn nhân.

Trung Quốc: vụ Duyệt Duyệt thứ hai? ảnh 4

Trong đó, có 13 chiếc xe thậm chí đã đi chậm lại nhưng sau khi nhìn thấy nạn nhân nằm trên đường lại thản nhiên đi ngang qua. Vụ này làm dư luận nhớ đến em bé Duyệt Duyệt đã qua đời năm ngoái, em cũng bị xe cán qua hai lần trong khi 17 người qua đường không ai giúp đỡ.

Phan Yến
Theo Chinabuzz

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.