Giáo hoàng thúc giục phòng chống ma túy

Giáo hoàng thúc giục phòng chống ma túy
TP - Hôm qua, Giáo hoàng Benedict XVI thăm Mexico lần đầu tiên, thúc giục người dân, đặc biệt là giới trẻ nước này, từ bỏ ma túy, tăng cường đấu tranh chống bạo lực liên quan ma túy khiến 50.000 người thiệt mạng trong 5 năm qua.

> Phòng chống ma tuý trong TTN

Giáo hoàng nói giáo hội có bổn phận hướng dẫn người Mexico tránh xa tư tưởng sùng bái đồng tiền hiện tiếp sức cho hoạt động buôn lậu, sử dụng trái phép ma túy.

“Trách nhiệm của giáo hội là giáo dục lương tâm, dạy dỗ trách nhiệm đạo đức và lột trần tệ nạn, vạch mặt tư tưởng sùng bái đồng tiền biến con người thành nô lệ, bóc mẽ những lời hứa giả tạo, sự dối trá và lừa đảo đằng sau ma túy”.

Khoảng 88% người Mexico, tương đương gần 100 triệu người, theo Thiên chúa giáo La Mã. Sau ba ngày ở Mexico, Giáo hoàng Benedict sẽ tới Cuba, trở thành vị giáo hoàng đầu tiên thăm nước này trong 14 năm qua.

Vài ngày trước chuyến thăm, Giáo hoàng Benedict nói Cuba cần tìm mô hình phát triển mới.

Trước thông tin về tuyên bố của Giáo hoàng, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nói rằng, chính phủ Cuba mở rộng đón nhận mọi ý kiến khác với quan điểm của nước này.

Thái An
theo Los Angeles Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.